Cán bộ, SV Học viện Y Dược học cổ truyền VN tiếp tục lên đường hỗ trợ TPHCM

Nhật Hồng

(Dân trí) - Chiều ngày 25/8, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân cho 125 cán bộ giảng viên, sinh viên của trường lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng chống dịch Covid-19.

Cán bộ, SV Học viện Y Dược học cổ truyền VN tiếp tục lên đường hỗ trợ TPHCM - 1

122 cán bộ, sinh viên Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tiếp tục lên đường hỗ trợ TPHCM chống dịch.

Trong buổi lễ xuất quân, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, PGS.TS Phạm Quốc Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 ghi nhận và biểu dương tinh thần tình nguyện xung phong ra tuyến đầu chống dịch của các cán bộ y tế và các giảng viên, sinh viên vào hỗ trợ TPHCM chống dịch Covid-19; đồng thời yêu cầu đoàn công tác, các thành viên tham gia đoàn công tác với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình về công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế và địa phương sở tại.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, giữ gìn sức khỏe, cống hiến hết mình, quyết tâm góp phần cùng Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đẩy lùi, tiến tới khống chế và dập tắt dịch bệnh.

Cán bộ, SV Học viện Y Dược học cổ truyền VN tiếp tục lên đường hỗ trợ TPHCM - 2

Học viện đã chọn được 122 cán bộ, giảng viên, sinh viên đủ tiêu chuẩn để vào TPHCM chống dịch.

Sau 10 giờ đồng hồ kể từ khi nhận được công văn huy động của Bộ Y tế, Học viện đã thông báo tới cán bộ, giảng viên, sinh viên tập trung tại Học viện để lên đường làm nhiệm vụ.

Mặc dù trong thời gian rất ngắn, nhưng Học viện đã tập huấn nhiều lần cho Học viên, sinh viên trong các thao tác lấy mẫu xét nghiệm, mặc quần áo bảo hộ, tiêm phòng, chăm sóc bệnh nhân; sau đó là khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm PCR và tiêm phòng.

Học viện đã chọn được 122 cán bộ, giảng viên, sinh viên đủ tiêu chuẩn để vào TPHCM chống dịch. Tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường lên đường đều có đơn tình nguyện sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc và Nhân dân.

Để đoàn lên đường nhanh chóng, hiệu quả đoàn đã được tổ chức phân nhóm, họp phổ biến công việc cần thực hiện. Trước giờ lên đường, Học viện đã chuẩn bị đầy đủ đồ phòng hộ cá nhân đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động cho đoàn thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, SV Học viện Y Dược học cổ truyền VN tiếp tục lên đường hỗ trợ TPHCM - 3

Giảng viên Học viện tạm biệt trước khi lên đường.

Chia sẻ nhanh trước khi lên đường, bạn Vũ Duy Tuấn hiện đang là sinh viên lớp Bác sĩ nội trú K4 cho biết: "Ngay khi nhận được thông báo của Học viện, mình  ngay lập tức xuất phát từ Hải Dương lên Hà Nội để kịp buổi xuất quân chiều nay. Mình cảm thấy rất quyết tâm, không sợ hãi, vì trước đó đã chuẩn bị tinh thần, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của một sinh viên ngành Y".

Cán bộ, SV Học viện Y Dược học cổ truyền VN tiếp tục lên đường hỗ trợ TPHCM - 4

Các cán bộ, sinh viên lên đường phòng chống dịch tại TPHCM.

Trước khi lên đường hỗ trợ TPHCM phòng, chống dịch Covid-19, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã tổ chức bốn buổi tập huấn; tập huấn chuyên sâu; kiểm tra sức khỏe và Test nhanh SARS-CoV-2; chuẩn bị đồ phòng hộ cá nhân đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động của đoàn tình nguyện.