Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh:

Cán bộ phải không ngừng học tập để cống hiến nhiều nhất

(Dân trí) - Đây là nhắn nhủ của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khi đến thăm và tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tiến sĩ, thạc sĩ tỉnh Vĩnh Long và các khóa tại Trường ĐH Luật TP.HCM, sáng nay 19/5.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và trao bằng cho tân tiến sĩ, thạc sĩ tại trường ĐH Luật TPHCM sáng nay

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và trao bằng cho tân tiến sĩ, thạc sĩ tại trường ĐH Luật TPHCM sáng nay

Có mặt tại lễ tốt nghiệp và trao bằng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn các tân thạc sĩ, tiến sĩ tiếp tục học tập, nghiên cứu để tích lũy, trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để tiếp tục góp phần công sức, trí tuệ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và đất nước.

Phó Chủ tịch nước nhắn nhủ rằng: “Bác Hồ dạy rằng học để làm người, làm cán bộ để phụng sự Tổ quốc và nhân dân đồng thời theo lời một hiền triết thì không kho báu nào quý bằng học thức, hãy tích lũy lấy nó khi còn đủ sức. Điều đó đòi hỏi các cán bộ chúng ta không ngừng học tập, học hỏi và học suốt đời để có tri thức, để cống hiến nhiều nhất”.


Phó Chủ tịch nước vui mừng khi chứng kiến kết quả mà học viên, cán bộ tỉnh Vĩnh Long đạt được.

Phó Chủ tịch nước vui mừng khi chứng kiến kết quả mà học viên, cán bộ tỉnh Vĩnh Long đạt được.

Phó Chủ tịch nước chia sẻ, khi còn là Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, bà và lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là đào tạo cao học. Tính từ 2013 đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã mở hai khóa cao học luật tại TP.HCM với các chuyên ngành: Luật dân sự và tố tụng dân sự; luật Hiến pháp - luật hành chính và luật kinh tế, với tổng số 123 cán bộ trong diện quy hoạch của các sở, ban ngành, các cơ quan trong tỉnh tham gia học tập. Hôm nay, khóa đầu tiên đã có 51 học viên là cán bộ của tỉnh đã kết thúc chương trình đào tạo và đã được hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM ký quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ.

Theo GS.TS Mai Hồng Quỳ - Hiệu trưởng ĐH Luật TPHCM, là một trong hai trường trọng điểm được đào tạo cán bộ pháp luật, Trường ĐH Luật TPHCM đã nỗ lực đưa chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đến gần nhu cầu của xã hội, đặc biệt là khi đất nước đang tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh ĐBSCL, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Lê Phương