“Cảm ơn đề Văn”

(Dân trí) - Sau khi biết đề thi môn Ngữ văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 có câu hỏi yêu cầu thí sinh bày tỏ suy nghĩ về hành động dũng cảm cứu người của học sinh Nguyễn Văn Nam, nhiều độc giả báo điện tử <i>Dân trí</i> bày tỏ sự khen ngợi về đề thi hay và thiết thực.

Trong đề môn Ngữ văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 sáng nay, câu 2 (3 điểm) trong Phần chung cho tất cả thí sinh có yêu cầu: Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về hành động dũng cảm cứu cứu 5 em nhỏ thoát khỏi dòng nước xiết của học sinh Nguyễn Văn Nam ở Nghệ An:

“Cảm ơn đề Văn”

Nhiều độc giả đã bày tỏ sự ủng hộ, khen ngợi câu hỏi này. Xin trích đăng một số ý kiến:

“Đề Văn khá hay mới mẻ ghê” - Người gửi: Nguyễn Thanh Sơn, email: sonthanh91@gmail.com

“Một đề thi cực kỳ hay và có tính giáo dục ý thức trách nhiệm cao” - Người gửi: Hoang Van Nong, email: nonghv@viettel.com

“Tôi thấy đề Văn năm nay đưa nội dung về tấm gương của em Nguyễn Văn Nam dũng cảm quên mình để cứu sống năm em nhỏ trong dòng nước xiết là vô cùng thiết thực, tưởng như chỉ là một đề văn thông thường nhưng nó có một sức mạnh giáo dục, tuyên truyền lan tỏa sâu rộng cho tất cả thế hệ cùng trang lứa nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung,với tôi khi đọc đề văn này tự bản thân đã tự nhắc nhở và điều chỉnh những hành vi của mình, trong những năm sau bộ GD nên đưa vào những điều sát thực với cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn đề văn, một bài học đáng giá”. - Người gửi: Đặng Đình Lương, email: vunguyet56@gmail.com

“Đề thi Văn năm nay rất hay, đặc biệt là câu 2. Tôi ngồi đọc mà còn muốn viết nữa chứ đừng nói là các em đang ngồi trong phòng thi. Mong Bộ Giáo dục từ nay sẽ ra nhiều đề có câu hỏi mở hơn nữa. Chúc các em thi tốt”. - Người gửi: Lê Công Đức, email: congduc.dhv@gmail.com
 
“Dù đây chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng cũng là một thay đổi khá lớn trong giáo dục Việt Nam. Vì chương trình giáo dục đã bắt đầu gắn liền với thực tiễn.” - Email: quocviet887@gmail.com 
 
“Theo cá nhân tôi đề thi năm nay có nhiều thay đổi, rất ý nghĩa. Tôi thấy đưa những tin tức của em Nam mang tính chất thời sự xã hội vào trong đề thi sẽ phần nào đó giúp các em có cái nhìn, học tập thực tế về ý thức, đạo đức lối sống con người. Hơn nữa đề thi một phần nằm ngoài kiến thức trong sách giáo khoa sẽ giúp các em nhìn, học tập tổng quát hơn. Chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi này!” - Người gửi: Trần Đức Trọng , email:  Ductrong8668@gmail.com 
 
“Câu 2 đề Văn tuyệt vời vì nó gắn với thực tiễn nó khơi dạy lòng dũng cảm của thế hệ trẻ” - Email: thaidoyc@gmail.com

“Tôi rất tâm đắc đề thi tốt nghiệp năm nay: đề tài tấm gương dũng cảm của em Nguyễn Văn Nam. Đây là hình thức giáo dục lối sống của thế hệ trẻ Việt Nam có cách nhìn sâu rộng trong cuộc sống hôm nay và mai sau .Thật tuyệt vời đề thi môn văn có giá giá trị thiết thực cho cuộc sống làm người” – Người gửi: Nguyễn văn Mạo, email: tiec11@yahoo.com.vn

“Nếu như trong chiến tranh chúng ta ca ngợi những anh hùng xả thân vì độc lập tự do của dân tộc.vậy tại sao trong thời bình chúng ta không ca ngợi những anh hùng như học sinh Nguyễn Văn Nam. Chúng ta cần đưa những anh hùng như nguyễn văn nam vào trong văn chương để ca ngợi tạo sức lan tỏa trong xã hội. Bộ Giáo dục đào tạo đưa "anh hùng nhỏ tuổi" Nguyễn Văn Nam vào trong văn chương tôi rất khâm phục bước tiến mới của Bộ.” - Người gửi: Tran Ngoc Minh, email: tran_minh1984@yahoo.com

“Đề văn thật hay. Việc đưa nhân vật Nam vào trong đề thi để các thí sinh có thể bày tỏ được cảm nghĩ về tấm gương cao đẹp đó đồng thời cũng qua đề thi này để các em học sinh có thể noi theo tấm gương đó” - Người gửi: Phạm Huyền, email: phamhuyennd93@gmail.com

Thu Minh (tổng hợp)