An Giang:

Cách chức hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu trong căng-tin trường

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, huyện đã quyết cách chức hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu trong căng- tin trường. Riêng các giáo viên tham gia nhậu, phạt 15 triệu đồng/người.

Chiều 26/8, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Nguyễn Thành Huân cho biết: "Sáng nay Hội đồng kỷ luật huyện tổ chức họp và thống nhất hình thức cách chức hiệu trưởng đối với ông Hứa Thanh L. - Hiệu trưởng trường Tiểu học - THCS Trần Quang Khải khi tổ chức ăn nhậu cùng với các giáo viên trong căng - tin trường vào 23/8 vừa qua.

Căn cứ kết quả cuộc họp này tôi quyết định áp dụng hình thức cách chức hiệu trưởng đối với ông Hứa Thanh L. Đối với các giáo viên tham gia ăn nhậu chung với ông L. UBND huyện phạt 15 triệu đồng/người".

Cách chức hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu trong căng-tin trường - 1

Sự việc ông Hứa Thanh L. - Hiệu trưởng trường Tiểu học - THCS Trần Quang Khải tổ chức ăn nhậu trong căng- tin trường bị Tổ công tác phòng, chống dịch xã An Nông phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính vào chiều 23/8 (Ảnh: Báo An Giang).

Ông Trương Chính Văn - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Tịnh Biên cho biết, theo quy trình, Phòng giáo dục sẽ giao cho phó hiệu trưởng trường Tiểu học -THCS Trần Quang Khải thành lập hội đồng, xem xét hình thức kỷ luật các giáo viên tham gia ăn nhậu cùng với ông L.

Ông Văn cũng cho biết thêm, ngày 27/8, Hội đồng kỷ luật trường sẽ tổ chức họp, xét kiểm điểm các giáo viên tham gia nhậu cùng hiệu trưởng Hứa Thanh L.

Như Dân trí thông tin trước đó, vào khoảng 14h, ngày 23/8, Công an huyện Tịnh Biên và Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19  xã An Nông, huyện Tịnh Biên đã bắt quả tang ông Hứa Thanh L. - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Trần Quang Khải đang tổ chức ăn nhậu tại căng -tin của trường cùng 5 người, gồm: Ngô Vũ Trường G., Nguyễn Thanh H., Trần Thanh H., Nguyễn Thị Diệu H. và Lê Văn H.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã An Nông đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, yêu cầu các cấp thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định đối với các cá nhân trên.

Được biết, hôm 23/8, hiệu trưởng trường Hứa Thanh L. cùng các giáo viên vào trường vệ sinh trường lớp chuẩn bị năm học mới. Kết thúc buổi lao động, các giáo viên xuống căn tin, tổ chức ăn nhậu.