TPHCM:

Các trường phải sớm hoàn tất thủ tục ngưng dạy thêm, học thêm

(Dân trí) - Đến ngày 30/9/2016 là hạn chót để hiệu trưởng các trường học ở TPHCM phải lập hồ sơ, đề nghị cơ quan quản lý thu hồi giấy phép dạy thêm, học thêm của nhà trường, gửi về Sở GD-ĐT để ban hành quyết định giải thể.

Ngày 3/9, Sở GD-ĐT TPHCM ban hành văn bản số 2941, quy định các mốc thời gian cụ thể trong việc ngưng dạy thêm, học thêm, sử dụng cơ sở vật chất trong nhà trường.


Dạy thêm, học thêm sẽ bị xóa sổ trong trường học ở TPHCM?

Dạy thêm, học thêm sẽ bị xóa sổ trong trường học ở TPHCM?

Cụ thể, hạn chót là đến ngày 30/9/2016, hiệu trưởng các trường học phải lập hồ sơ, đề nghị cơ quan quản lý thu hồi giấy phép dạy thêm, học thêm của nhà trường, gửi về Sở để ban hành quyết định giải thể.

Các trung tâm ngoại ngữ, tin học hay các trung tâm bồi dưỡng văn hóa có sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường, Hiệu trưởng các trường phải thông báo tới nhà đầu tư việc chấm dứt hoạt động, lập hồ sơ đề nghị giải thể gửi về Sở, hạn chót là ngày 31/1/2017.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vướng mắc gì, các trường báo về Sở, để cơ quan quản lý ngành giáo dục thành phố cùng giải quyết, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của học sinh, phụ huynh, giáo viên.

Sau khoảng thời gian nói trên, nếu đơn vị nào chưa thực hiện theo hướng dẫn này, văn bản Sở nhấn mạnh, hiệu trưởng đơn vị đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM, hiện nay trên toàn địa bàn thành phố đang có khoảng 100.000 học sinh tiểu học học thêm văn hóa ngoài giờ, 190.000 học sinh trung học đang theo học thêm ở các cơ sở học tập trong trường học, còn 30.000 học sinh đang theo học thêm bên ngoài trường.

Hoài Nam