An Giang:

Các chùa Khmer ở huyện vùng biên tổ chức dạy hè cho học sinh

(Dân trí) - Hiện nay vào dịp hè, trong khi các em học sinh thành thị tất bật với việc học tin học, ngoại ngữ, học thêm các môn văn hóa trong dịp hè, thì nhiều học sinh Khmer vùng núi Tri Tôn, An Giang lại học chữ Khmer tại các chùa.

Trở thàng thông lệ, cứ đến kỳ nghỉ hè, toàn bộ 36 chùa Khmer trên địa bàn huyện miền núi Tri Tôn (An Giang) tổ chức dạy chữ Khmer miễn phí cho thiếu nhi nhằm nâng cao kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng viết, học sâu hơn về ngữ pháp, văn phạm, cách viết câu, sắp xếp câu hoàn chỉnh…

 

Sau khóa học, nhà chùa cũng tiến hành kiểm tra và cấp giấy chứng nhận. Ngoài học chữ Khmer, các cháu còn được dạy kinh Phật, điều hay lẽ phải để biết kính trọng ông bà, cha mẹ, lễ phép với mọi người. Giáo viên trực tiếp dạy là các vị sư sãi, trụ trì chùa. Bình quân mỗi lớp có từ 30 đến 40 em, thậm chí có lớp còn nhiều hơn 50 em.


 

Bước vào hè, các trẻ em dân tộc Khmer ở huyện Tri Tôn đến các nhà chùa học chữ Khmer
Bước vào hè, các trẻ em dân tộc Khmer ở huyện Tri Tôn (An Giang) đến các nhà chùa học chữ Khmer.

Theo phân cấp lớp học chữ Khmer, phần lớn các học sinh tham gia từ lớp 1 đến lớp 3 ở các chùa gần nhà là có thể đọc – viết – nghe – nói tiếng Khmer, dù mỗi lớp chỉ được học vẻn vẹn trong 2 tháng hè.

 

Sư cả Chau Diên, trụ trì chùa Chi Tà Mung xã Cô Tô  huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết: “Việc dạy chữ Khmer đã được chùa triển khai nhiều năm nay và luôn duy trì ổn định, đạt hiệu quả rất cao. Qua theo dõi, hầu hết các cháu vào đây học hè đều có thành tích học tập tốt tại trường, trở thành người có ích cho xã hội”.

 

Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng ban dân tộc huyện Tri Tôn cho biết: “Hiện nay huyện Tri Tôn cùng Phòng Giáo dục và đào tạo đang thực hiện đề án hỗ trợ kinh phí các chùa dạy chữ Khmer cho các em học sinh, số tiền khoảng 1,4 tỷ đồng do trung ương hỗ trợ".

 

Trọng Tú - Nguyễn Hành