Buổi thi môn Địa Lý: Ít thí sinh phạm quy chế

(Dân trí )- Trong buổi thi môn Địa lý sáng nay, tại nhiều hội đồng thi không có thí sinh, cán bộ coi thi phạm quy chế. Một số hội đồng có thí sinh mang tài liệu vào phòng thi đã bị đình chỉ thi.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang, buổi thi môn Địa lý có 4.510 thí sinh hệ THPT đến dự thi, đạt tỷ lệ 99,96%, có 2 thí sinh bỏ thi, trong đó có 1 thí sinh bị ốm. Hệ GDTX có 721 thí sinh dự thi, tỷ lệ 96,13%, có 14 thí sinh bỏ thi. Môn thi Địa lý hệ GDTX có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi.

Sở GD- ĐT tỉnh An Giang báo cáo cho biết, môn thi Địa lý có 46 thí sinh bỏ thi, trong đó hệ THPT có 13 thí sinh, hệ GDTX có 33 thí sinh. Có 3 thí sinh hệ GDTX bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu.

Còn tại tỉnh Kiên Giang, Sở GD-ĐT tỉnh cho biết, môn thi Địa lý sáng nay ở hệ THPT có 10 thí sinh bỏ thi, hệ GDTX vắng 13 thí sinh, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Thí sinh ĐBSCL trao đổi bài làm sau khi thi xong môn Địa lý. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Thí sinh ĐBSCL trao đổi bài làm sau khi thi xong môn Địa lý. (Ảnh: Huỳnh Hải).
 
Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Cần Thơ, trong buổi thi môn Địa Lý sáng nay, thành phố Cần Thơ có 21 trường hợp thí sinh bỏ thi; trong đó, hệ THPT có 4 trường hợp (1 trường hợp bị tai nạn giao thông không thể đến thi), hệ GDTX có 17 trường hợp, nhưng 11 trường hợp có điểm bảo lưu không phải thi; chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm quy chế.
 
Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Quảng Nam, trong môn thi Địa có tất cả 29 thí sinh khối THPT bỏ thi có lý do và không có lý do, không có thí sinh nào bị đình chỉ thi môn này.

Đối với khối GDTX, có tất cả 11 thí sinh bỏ thi có lý do và không lý do, ngoài ra có 4 thí sinh bảo lưu điểm ở môn Địa lý.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Bình Định, trong buổi thi sáng nay không có thí sinh nào vắng thi, cũng như không có trường hợp thí sinh, cán bộ coi thi nào bị vi phạm quy chế. 
 
Sáng nay, tại tỉnh Đắk Lắk, các giám thị tiếp tục phát hiện thêm một thí sinh mang tài liệu vào phòng thi, ngay sau đó hội đồng coi thi đã lập biên bản, đình chỉ các môn thi tiếp theo đối với thí sinh này.
 
Thí sinh dự thi tốt nghiệp tại TP Buôn Ma Thuột ra về sau môn thi Địa lý sáng 3/6. (Ảnh: Viết Hảo)
Thí sinh dự thi tốt nghiệp tại TP Buôn Ma Thuột ra về sau môn thi Địa lý sáng 3/6. (Ảnh: Viết Hảo)

Trưa ngày 3/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Trương Thức - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong môn thi Địa lý diễn ra vào sáng cùng ngày, tại Hội đồng thi THPT Trần Nhân Tông (huyện Ea Kar), các giám thị đã phát hiện một thí sinh mang tài liệu vào phòng thi. Ngay sau đó, thí sinh này đã bị lập biên bản, hủy kết quả và đình chỉ các môn thi tiếp theo trong kỳ thi tốt nghiệp.

Như vậy, đây là trường hợp thứ 2 tại Đắk Lắk mang tài liệu vào phòng thi bị giám thị phát hiện và là thí sinh thứ 3 vi phạm quy chế thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 tại tỉnh Đắk Lắk.

Kết thúc môn thi thứ 3, theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh này có 56 thí sinh vắng thi, trong đó có 2 em bị tai nạn giao thông, một em bị ốm không thể dự thi.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, tỉnh Đắk Lắk có hơn 24.000 thí sinh dự thi, có 53 Hội đồng coi thi, với 1.049 phòng thi; huy động gần 4.000 cán bộ, giám thị, bảo vệ, phục vụ thi làm công tác thi.

Trong khi đó, tại tỉnh Đắk Nông, ông Trương Anh - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh này cho PV Dân trí biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tính đến thời điểm này, tỉnh Đắk Nông có 16 thí sinh vắng thi. Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Nông cho biết thêm, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.
 
Tin từ Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, kết thúc môn thi Địa lý sáng 3/6, địa phương này có 2 thí sinh, 1 cán bộ phục vụ tại điểm thi vi phạm quy chế.
 
Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh văn phòng Sở GD và ĐT Nghệ An cho biết, tại Hội đồng coi thi Trường THPT Thái Hòa (TX. Thái Hòa, Nghệ An) có một thí sinh bị đình chỉ do sử dụng tài liệu.

Thí sinh còn lại bị đình chỉ thuộc Hội đồng thi Trường THPT Hecmaner (TP Vinh) do đến muộn so với thời gian quy định. Tại Hội đồng coi thi Anh Sơn, một cán bộ phục vụ thi vi phạm quy chế cũng bị lập biên bản, đình chỉ nhiệm vụ.

Sáng nay có 61 thí sinh bỏ thi, 3 thí sinh và 1 cán bộ coi thi bị đình chỉ do vi phạm quy chế.
 
Sáng nay, ban chỉ đạo các kỳ thi cấp tỉnh Nghệ An do ông Lê Minh Niệm - Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn cùng một số Sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra một số điểm thi trên địa bàn TP Vinh.
Nghệ An: Kiểm tra “nóng” các điểm thi, không phát hiện sai phạm
BCĐ thi cấp tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác coi thi ở trường THPT Chuyên Đại học Vinh. (Ảnh: Nguyễn Duy).

Tại hội đồng coi thi (HĐCT) Trường THPT VTC, nơi tập trung thí sinh của 4 trường dân lập: THPT VTC, THPT Hữu Nghị, THPT Nguyễn Huệ và học sinh của trường phổ thông năng khiếu TDTT. Hội đồng thi này có 412 thí sinh, 17 phòng thi; 3 môn thi vừa qua có 2 thí sinh vắng thi. Theo báo cáo của ông Phạm Đức Hùng - Chủ tịch HĐCT THPT VTC thì dù là điểm thi của các trường dân lập, học lực của các em so với mặt bằng chung còn thấp nhưng ý thức làm bài, chấp hành quy chế thi của các em rất tốt. Qua nửa kỳ thi nhưng chưa có em nào vi phạm quy chế thi.

Đoàn cũng đến kiểm tra công tác coi thi ở HĐT Trường THPT chuyên ĐH Vinh. Đây là điểm thi của thí sinh hai trường: THPT chuyên Phan Bội Châu và THPT chuyên ĐH Vinh. Hôm qua, tại hội đồng coi thi này đã có 1 nhân viên y tế phục vụ thi bị cảnh cáo, đình chỉ công tác phục vụ vì mang điện thoại di động vào khu vực thi. HĐCT đã kịp thời phát hiện, điều động nhân viên khác thay thế. Đồng thời, phối hợp với lực lượng bảo vệ thi thắt chặt kỷ cương, nề nếp, kiểm tra, quán xuyến lực lượng phục vụ thi.

Thời tiết mát mẻ, thí sinh thoải mái làm bài môn Địa (Ảnh: Doãn Hòa)
Thí sinh làm bài môn Địa. (Ảnh: Doãn Hòa).

Tại HĐCT THPT Huỳnh Thúc Kháng, 3 môn thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Theo báo cáo của chủ tịch HĐCT không có hiện tượng thí sinh mang các vật dụng theo quy định 20 của Bộ GD&ĐT vào phòng thi; các em đều ổn định tư tưởng, tập trung làm bài; không có em nào vi phạm quy chế thi.

Thay mặt BCĐ thi, ông Lê Minh Niệm - Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cao của các hội đồng thi; ghi nhận nỗ lực của cán bộ coi thi, đội ngũ phục vụ, bảo vệ thi trong hai ngày qua để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Đồng thời lưu ý, các hội đồng thi không được lơ là, chủ quan trong công tác coi thi, nhất là những môn thi cuối; riêng đội ngũ bảo vệ thi phải quán xuyến, quản lý chặt những người làm công tác phục vụ thi; lưu ý vấn đề đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, phụ huynh sau khi tan thi.

Báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi kết thúc môn thi Địa Lý, tỉnh này có 65 thí sinh bỏ thi. Trong đó có 14 trường hợp vắng thi thuộc hệ THPT và 51 thí sinh thuộc hệ GDTX. Toàn tỉnh có 112 thí sinh bảo lưu kết quả môn Địa lý. Đặc biệt, trong buổi sáng thi môn Địa, Hội đồng thi Quang Trung (huyện Tân Phú, Đồng Nai) đã quyết định đình chỉ một học sinh vì lý do thi hộ.

Cũng theo báo cáo từ sở này cho biết, Đồng Nai hiện có gần 28.000 học sinh hệ THPT và GDTX đến 56 Hội đồng thi trong toàn tỉnh dự thi. trong ngày thi thứ nhất có 3 thí sinh tại TP Biên Hòa, TX Long Khánh, huyện Xuân Lộc phải bỏ thi vì tai nạn giao thông. Một chiến sỹ cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát trật tự Công an huyện Định Quán làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự tại Hội đồng thi tốt nghiệp Trường THPT Điểu Cải (Định Quán, Đồng Nai) bị tai nạn giao thông.

Kết thúc môn thi Địa lý, không có thí sinh nào tại Đồng Nai mang các thiết bị ghi hình, ghi âm vào phòng thi. An ninh trật tự khu vực thi được đảm bảo, giao thông tương đối thông thoáng tạo điều kiện tốt cho học sinh đến địa điểm thi đúng giờ.

Nhóm PV