BTEC - Giảng đường toàn cầu

Chương trình BTEC Cao đẳng quốc gia Anh do Edexcel, Hội đồng khảo thí Quốc gia Anh quản lý được thực hiện tại Việt nam từ năm 2005 theo chủ trương của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Lễ tốt nghiệp Chương trình BTEC Cao đẳng quốc gia Anh cho trên 700 sinh viên Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và sinh viên của chương trình tại các trường đại học khác trên cả nước vừa được thực hiện tại Hà Nội tuần qua, ghi nhận nỗ lực học tập của sinh viên trong 3 năm đèn sách và cũng là khởi đầu của những hoài bão lớn.

BTEC - Giảng đường toàn cầu - 1

Cao Xuân Hoàng, một cựu sinh viên BTEC tốt nghiệp năm 2008 tại Đại học Kinh tế Quốc dân, một vị khách mời của lễ tốt nghiệp tại Hà Nội nói rằng: “BTEC là một trải nghiệm thật khó trong cuộc đời đèn sách của một cá nhân như Hoàng nhưng giá trị chương trình mang lại thật xứng đáng”. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Quốc gia Anh BTEC tại ĐH KTQD, Hoàng theo học chương trình Cử nhân năm cuối Đại học Sunderland vương quốc Anh và hoàn thành chương trình Thạc sĩ cũng tại Đại học này, hiện nay Hoàng đang là cán bộ của Ngân hàng Standard & Charter Bank tại Hà Nội.
 
Buổi lễ tốt nghiệp năm nay cũng được coi là ngày đoàn tụ của các cựu sinh viên BTEC, là ngày chia sẻ những kinh nghiệm và thành công trong cuộc sống. Phạm Xuân Tùng - Giám đốc điều hành miền Bắc của công ty Amway cho biết khi đăng ký thi tuyển vào chương trình BTEC tại ĐH KTQD, anh không đủ tự tin để nghĩ rằng 4 năm sau đó anh trở thành lãnh đạo cao nhất khu vực miền Bắc của một công ty đa quốc gia hàng đầu chuyên về nghiên cứu thị trường tại Việt nam.
 
Cùng chia sẻ với thành công của các cựu sinh viên BTEC tại ĐHKTQD Hà Nội, sinh viên tốt nghiệp BTEC học viện ngân hàng năm ngoái đã có một vụ mùa bội thu năm nay khi hầu hết họ đã hoàn thành chương trình năm cuối đại học ngành tài chính ngân hàng tại Đại học Sunderland với thành tích suất sắc. Đã có 7 sinh viên Học viện Ngân hàng tốt nghiệp loại giỏi với thành tích “first class honor” trong một niên khóa và điều này chưa từng có trong lịch sử Đại học Sunderland cho nhóm sinh viên liên thông từ chương trình BTEC Cao đẳng quốc gia Anh.
 
Đánh giá về sinh viên BTEC Việt Nam, Tiến sỹ Simon Young - Tổng Giám đốc Edexcel Nam Á cho biết: Họ là những sinh viên thông minh, cần cù và là niềm tự hào của Edexcel. Đó cũng là những đánh giá tương tự của trên 25 trường đại học tại vương quốc Anh nơi có những sinh viên BTEC Việt Nam chuyển tiếp đến học chương trình năm cuối đại học.
 
PGS. TS. Tô Ngọc Hưng - Giám đốc Học viện Ngân hàng cho biết triết lý đào tạo của BTEC có tính ứng dụng cao và gây không ít khó khăn ban đầu để thay đổi phương pháp giảng dạy và học. BTEC với triết lý đào tạo mới mang lại rất nhiều thử thách cho người học bằng chính thước đo khả năng áp dụng kiến thức. Chương trình cũng cho sinh viên những kinh nghiệm hướng nghiệp thực tế, đào tạo sinh viên các kiến thức chuyên môn mới được cập nhật, các kỹ năng tương thích với môi trường nghề nghiệp trong tương lai. Quan trọng hơn cả là BTEC cho sinh viên sự tự tin, trình độ ngoại ngữ ở bậc cao và các kỹ năng xã hội để các em có đủ năng lực làm việc ngay khi tốt nghiệp. “Dù sinh viên lựa chọn tiếp tục theo học chương trình năm cuối đại học vương quốc Anh hay đi làm việc ngay sau khi tốt nghiệp BTEC Cao đẳng Quốc gia Anh tại Học viện Ngân hàng thì tôi cũng hoàn toàn tin tưởng rằng các em có đủ năng lực để thực hiện được các kế hoạch của mình”. Các sinh viên tốt nghiệp BTEC năm nay đã có những dự định riêng của mình, phần lớn các em sẽ theo học chương trình đại học năm cuối tại Anh và ngay tại Việt Nam. Phần còn lại các em đã chọn đi làm ngay và trở lại theo học chương trình đại học năm cuối sau vài năm tới.
 
Chương trình BTEC Cao đẳng quốc gia Anh do Edexcel, Hội đồng khảo thí Quốc gia Anh quản lý được thực hiện tại Việt Nam từ năm 2005 theo chủ trương của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hiện chương trình đang được chính thức giảng dạy tại một loạt các trường đại học tại Việt nam, trong đó có những cơ sở đào tạo đại học hàng đầu như Học viện Ngân hàng Hà Nội, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Đại học Kinh tế Đà nằng và ĐH KTQD Hà Nội với nhiều chuyên ngành đào tạo từ Kinh tế quản lý đến các ngành khoa học công nghệ khác, hàng năm thu hút trên 2.000 sinh viên theo học. Edexcel cũng sẽ triển khai một loạt dự án có nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực xây dựng chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng giáo dục đại học và đào tạo giáo viên tại Việt Nam trong năm tới.