Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đừng đẩy học sinh vào cuộc chạy đua thành tích!

(Dân trí) - Tại buổi làm việc với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, cần phải quan tâm phát triển toàn diện, tránh quá chú trọng vào môn chuyên mà quên đi đào tạo đạo đức, lối sống cho học sinh. Đặc biệt, không đẩy các em học sinh vào các cuộc đua thành tích, học chỉ để thi lấy giải.

Chiều ngày 2/8, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đến thăm Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) - ngôi trường có bề dày thành tích nhất của tỉnh.

Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong hệ thống giáo dục Nghệ An nói riêng, hệ thống giáo dục quốc gia nói chung. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ý Ban giám hiệu nhà trường trong công tác giảng dạy, giáo dục.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu báo cáo thành tích của trường với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ.
Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu báo cáo thành tích của trường với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ.

“Trường chuyên không có nghĩa là chỉ tập trung vào các môn chuyên mà trường chuyên là phát triển một cách toàn diện. Đây là lứa tuổi có nhiều thay đổi quan trọng về tâm sinh lý, cần phải giáo dục các em về kiến thức, đạo đức, lối sống để phát triển một cách toàn diện. Nếu chỉ chú trọng về thành tích học, quan tâm đến thành tựu mà không quan tâm đúng mức về tâm sinh lý thì không cẩn thận sẽ có kết quả ngược lại với mong đợi.

Là trường chuyên có nhiều ưu thế nhưng đừng quá chú trọng việc học để đi thi lấy giải. Không nên khuyến khích học sinh tập trung vào đi thi lấy giải. Đây không phải là mục tiêu của giáo dục. Mục tiêu là giáo dục trên nền toàn diện. Đừng đẩy các em học sinh vào cuộc đua thành tích, tạo ra tâm lý căng thẳng, áp lực thi cử khiến các em không thể phát triển một cách toàn diện”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng cho rằng, thành tích của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã tạo được thương hiệu, cần phải tiếp tục giữ và phát huy thương hiệu của mình trong giáo dục, đào tạo. Bên cạnh thu hút học sinh giỏi trong tỉnh, trường cần có tầm nhìn thu hút học sinh giỏi của các tỉnh khác, xa hơn là thu hút du học sinh các nước trong khu vực để biến Trường THPT chuyên Phan Bội Châu thành một trong những trung tâm đào tạo nhân tài cho cả nước và trong khu vực.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Mục tiêu là giáo dục trên nền toàn diện. Đừng đẩy các em học sinh vào cuộc đua thành tích, tạo ra tâm lý căng thẳng, áp lực thi cử cho các em.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Mục tiêu là giáo dục trên nền toàn diện. Đừng đẩy các em học sinh vào cuộc đua thành tích, tạo ra tâm lý căng thẳng, áp lực thi cử cho các em".

“Cần có cơ chế khuyến khích các em trong học tập, rèn luyện hơn nữa. Việc khen thưởng thành tích học tập, rèn luyện của các em không phải chỉ bằng tiền mà bằng các suất học bổng hay tuyển thẳng các em có thành tích tốt vào các trường ĐH trên địa bàn. Hiện Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu đề án để các em học sinh lớp 11, 12 có thể học trước các tín chỉ để rút ngắn thời gian đào tạo tại các trường ĐH.

“Bộ cũng sẽ có những phần thưởng riêng để khuyến khích các em, ví như các em sẽ đi ăn cơm tối với Bộ trưởng trong không khí thân tình, ấm áp”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gợi ý.

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chuyên sâu, vai trò của đội ngũ giáo viên hết sức quan trọng. “Về đội ngũ giáo viên, đề nghị tỉnh và trường chủ động đề xuất giải pháp thu hút, bồi dưỡng. Có thể thông qua phối hợp với Trường ĐH Vinh để bồi dưỡng giáo viên. Người thầy phải là người có kiến thức, có kỹ năng khơi dậy khả năng của học sinh.

Đội ngũ giáo viên của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu phải tiên phong trong việc xây dựng chương trình tổng thể và chương trình khung theo đề án của Bộ. Chính các thầy các cô là người đứng lớp, thấy được cái gì là cần, cái gì chưa phù hợp…

Kết thúc buổi nói chuyện, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng khẳng định: Với quyết tâm của tỉnh, Bộ sẽ cùng với Nghệ An để xây dựng trường THPT Chuyên Phan Bội Châu không chỉ là nơi đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ mà là một biểu tượng có tính lịch sử, hướng tới gắn kết quốc tế và xa hơn là liên kết đào tạo với nước ngoài. Bên cạnh đề nghị UBND tỉnh Nghệ An quan tâm tạo điều kiện để thúc đẩy dự án xây mới trụ sở nhà trường sớm triển khai, Bộ trưởng cũng hứa sẽ quan tâm, hỗ trợ một số thiết bị giáo dục ở một số bộ môn để tránh tình trạng dạy chay, học chay…

Hoàng Lam