Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: Cần có chính sách quan tâm, nâng cao chất lượng giáo dục miền núi

(Dân trí) - Lắng nghe ý kiến phản ánh, những tâm tư, nguyện vọng của các cử tri tại một số địa phương, Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT Phạm Vũ Luận đã động viên đội ngũ giáo viên cần khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó, làm tốt nhiệm vụ “trồng người”.

Ngày 3/12, Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT Phạm Vũ Luận cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc và lắng nghe ý kiến phản ánh, tâm tư nguyện vọng của người dân tại xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Thạch (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã báo cáo một số nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Sau khi nghe báo cáo, cử tri bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả quan trọng của kỳ họp.

Trong chương trình làm việc, rất nhiều cử tri đã trình bày ý kiến, lẫn những góp ý liên quan đến ngành giáo dục. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cùng đoàn đại biểu đã lắng nghe các ý kiến góp ý, đồng thời giải đáp một số thắc mắc của cử tri.

Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT Phạm Vũ Luận trao đổi với cử tri ngoài phiên làm việc.
Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT Phạm Vũ Luận trao đổi với cử tri ngoài phiên làm việc.

Các cử tri bày tỏ: Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cơ quan, bộ ngành liên quan từ Trung ương đến địa phương nên ngành Giáo dục đã có nhiều thay đổi rõ nét. Cơ sở vật chất tại các trường học được đầu tư đồng bộ, điều kiện học tập của học sinh được nâng cao, chất lượng giáo dục ngày một cải thiện.

Tuy nhiên, nhu cầu việc làm của con em khi ra trường luôn là vấn đề khiến toàn xã hội trăn trở. Do đó, cử tri mong muốn Bộ GD-ĐT, các cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương cần có cơ chế tạo điều kiện làm việc cho sinh viên khi tốt nghiệp.

Do địa phương còn gặp nhiều khó khăn nên việc đầu tư về cơ sở vật chất cho nhà trường còn hạn chế, một số trường bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc dạy và học. Cử tri mong muốn thời gian tới, lãnh đạo các cấp xem xét đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường, đồng thời đầu tư chiều sâu để phát huy trí tuệ học sinh...

Trước đó, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng đã có buổi làm việc với cử tri tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Tại buổi tiếp xúc, rất nhiều ý kiến cử tri thắc mắc về việc cắt chế độ của các em học sinh theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP. Hiện tại, điều kiện học tập của các em đã quá khó khăn, việc cắt giảm chế độ đối với học sinh vùng biên giới đã gây nên những trở ngại nhất định cho việc nâng cao chất lượng giáo dục…

Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT Phạm Vũ Luận đã giải đáp chi tiết từng vấn đề cử tri thắc mắc. Theo đó, Bộ trưởng khẳng định, nhiều vấn đề cử tri quan tâm là hoàn toàn có cơ sở. Đặc biệt, về chế độ 49/2010/NĐ- CP hiện tại đang còn một số vướng mắc. Song hiện nay, Bộ đang tiến hành trình các Bộ liên quan về một số đề còn lại để kịp thời giải quyết. Bộ trưởng cũng khẳng định, hiện Bộ Giáo dục đang nghiên cứu và có những đề xuất đối với các bộ, ngành khác xem xét để hỗ trợ thêm kinh phí cho giáo viên vùng sâu, vùng xa, nhằm nâng cao chất lượng đời sống của giáo viên.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận giải đáp những thắc mắc của cử tri.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận giải đáp những thắc mắc của cử tri.

Bộ trưởng cũng chia sẻ những khó khăn, động viên, đội ngũ giáo viên và mong muốn các giáo viên cần khắc phục khó khăn hiện tại để hoàn thành trọng trách được Đảng và Nhà nước giao phó.

Bộ trưởng nhấn mạnh, các cấp, các ngành giáo dục cố gắng vượt qua khó khăn, trong thời gian tới Bộ Giáo dục sẽ luôn quan tâm cho ngành giáo dục nói chung, đặc biệt là giáo dục Quảng Trị.

Cử tri huyện Vĩnh Linh đóng góp ý kiến với đoàn đại biểu Quốc hội.
Cử tri huyện Vĩnh Linh đóng góp ý kiến với đoàn đại biểu Quốc hội.
Bộ Giáo dục đã quyết định cho thành lập phân viện Đại học Huế tại Quảng Trị. Việc làm này nhằm tạo điều kiện cho con em có điều kiện thuận lợi để học hành tốt hơn và có thể nâng cao dân trí.

Bộ trưởng động viên ngành Giáo dục Quảng Trị cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bộ GD&ĐT đã, đang và sẽ luôn quan tâm đến giáo dục vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi nói chung và giáo dục Quảng Trị nói riêng.

Đăng Đức