Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thị sát điểm thi

Minh Thu

(Dân trí) - Sáng nay 7/7, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã tới kiểm tra Điểm thi Trường THPT Chu Văn An và động viên các em thí sinh trước giờ bắt đầu môn thi thứ nhất của Kỳ thi năm nay.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thị sát điểm thi - 1

Thí sinh sát khuẩn tay tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội).

Điểm thi Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) năm nay có 43 phòng thi với hơn 1.000 thí sinh dự thi, phần nhiều là thí sinh tự do.

Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, Điểm thi đã thực hiện các yêu cầu về phân luồng, giãn cách ngay từ cổng trường, thí sinh được đo thân nhiệt, phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đảm bảo an toàn phòng dịch.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thị sát điểm thi - 2

Bộ trưởng đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi.

Tại Điểm thi Trường Chu Văn An, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã tới thị sát phòng Hội đồng thi, khu vực phòng thi dự phòng và phòng Y tế.

Bộ phận Y tế của Điểm thi này gồm 1 bác sỹ và 3 điều dưỡng, một số loại trang thiết bị, thuốc men đã được chuẩn bị đầy đủ để trong trường hợp có tình huống đột xuất có thể xử lý .

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thị sát điểm thi - 3

Bộ trưởng đã gặp gỡ, chia sẻ, động viên lực lượng thanh niên tình nguyện đang tham gia hỗ trợ tại Điểm thi Trường THPT Chu Văn An.

Trao đổi với các nhân viên y tế, Bộ trưởng lưu ý, những ngày diễn ra Kỳ thi, dịch phức tạp nên cần thực hiện nghiêm phòng chống dịch cho thí sinh; thời tiết nắng nóng nên cần chú ý đề phòng các loại dịch bệnh và có các biện pháp  chăm sóc sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia Kỳ thi.

Bộ trưởng cũng lưu ý Trưởng Điểm thi quan tâm đến vấn đề thời tiết, chuẩn bị trong trường hợp trời mưa để thí sinh không bị ướt.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thị sát điểm thi - 4

Tại Điểm thi Trường Chu Văn An, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã tới thị sát phòng Hội đồng thi, khu vực phòng thi dự phòng và Phòng Y tế.

Tới động viên các em học sinh tại một số phòng thi, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chúc các em thí sinh bình tĩnh và làm bài thi thật tốt.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh đăng kí dự thi 1.021.340, trong đó có 993.561 đến làm thủ tục dự thi chiều ngày 6/7 đạt tỷ lệ 97.28%.

Số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi là 27.779 chiếm tỷ lệ 2.72%, trong đó,  số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không thể dự thi là 14.394 chiếm tỷ lệ 1.41% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, ngày làm thủ tục dự thi đã diễn ra thuận lợi trên tất cả các Điểm thi; các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã được các địa phương chuẩn bị chu đáo; thời tiết tốt tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thi.

Một số thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi sẽ tiếp tục làm thủ tục vào đầu buổi sáng hôm nay ngày 07/7/2021.