Quảng Trị:

Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen hai học sinh lớp 1 trả lại gần 30 triệu đồng

Đăng Đức

(Dân trí) - Ngày 14/5, Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị xác nhận, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa có quyết định tặng Bằng khen hai học sinh lớp 1 tại Quảng Trị đã có hành động đẹp "nhặt được của rơi, trả lại người mất".

Hai em học sinh được tuyên dương là Hoàng Văn Lương Bảo và Trần Lê Đại Thành (đều là học sinh lớp 1B, Trường Tiểu học Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 7h ngày 27/4, khi mới vào lớp, hai học sinh là Hoàng Văn Lương Bảo và Trần Lê Đại Thành báo với cô giáo chủ nhiệm có nhặt được một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng trị giá 29.500.000 đồng.

Sau đó, cô giáo chủ nhiệm là Nguyễn Thị Mùi đã liên hệ với các phụ huynh ở trong lớp để trao trả lại số tiền nói trên.

Bộ GDĐT tặng Bằng khen hai học sinh lớp 1 trả lại gần 30 triệu đồng - 1
Hai học sinh trả lại tiền cho người đánh rơi.

Một giờ sau, tại phòng học lớp 1B, cô giáo chủ nhiệm cùng các học sinh đã chứng kiến 2 em Bảo và Thành trao trả số tiền 29.500.000 đồng cho anh Võ Trung Thành (SN 1986, trú tại thôn Hà Thanh, xã Gio Châu) là người đánh rơi.

Lãnh đạo nhà trường đánh giá, hành động "nhặt được của rơi, trả lại người mất" của hai học sinh nói trên xứng đáng được tuyên dương, là tấm gương sáng để các em học sinh khác học tập.

Theo lãnh đạo Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh các cấp đang nghỉ học nên dự kiến Sở sẽ trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT và tuyên dương hai học sinh nói trên trong dịp tổng kết cuối năm học.