Bộ GD&ĐT ký kết hợp tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

(Dân trí) - Chiều 31/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội và báo Doanh nhân Sài Gòn trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Cụ thể, một số nội dung sẽ hợp tác như: xây dựng các hoạt động nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp; xây dựng tài liệu, tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng và khởi nghiệp trong khuôn khổ cuộc thi SV-Starup; khen thưởng các cá nhân, tập thể có ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc; xây dựng các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học nhằm hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc sau khi tốt nghiệp…

Chủ trì lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, việc gắn kết các doanh nghiệp với các trường đại học là hai thành tố quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia.

Đây cũng là thời điểm rất cần thiết nhằm tạo nên một môi trường để nuôi dưỡng các ý tưởng khởi nghiệp và thúc đẩy việc hỗ trợ học sinh, sinh viên (HS-SV) khởi nghiệp trong giai đoạn đầu.

Bộ GDĐT ký kết hợp tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp - 1

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì lễ ký kết.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1665/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, Bộ GD&ĐT đã ký kết 8 chương trình phối hợp đồng hành triển khai Đề án với các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp trên cả nước. Nội dung hợp tác xoay quanh vấn đề tạo môi trường hỗ trợ HS-SV khởi nghiệp; thúc đẩy hình thành dự án kinh doanh khởi nghiệp của HS-SV; tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, ý tưởng sáng tạo…

Qua 2 năm triển khai đề án, làn sóng sáng tạo khởi nghiệp trong các trường trở thành phong trào mạnh mẽ. Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả của công tác phối hợp đó, hôm nay Bộ GD&ĐT tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác với 2 đơn vị trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ HS-SV khởi nghiệp.

Bộ GDĐT ký kết hợp tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp - 2

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị các đơn vị sẽ chủ động kết nối nguồn lực từ các thành viên của mình nhằm xây dựng các hoạt động hỗ trợ các dự án khởi nghiệp và hỗ trợ học bổng cho HS-SV có hoàn cảnh khó khăn. Các nội dung phối hợp phải cụ thể theo từng năm sao cho phù hợp với khả năng của từng đơn vị và tạo ra những phong trào hỗ trợ tốt nhất cho HS-SV trong cả nước.

Theo như nội dung các đơn vị đã thỏa thuận, Bộ GD&ĐT giao cho Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HS-SV là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ; Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội; báo Doanh nhân Sài Gòn cùng triển khai các hợp tác. Nội dung hợp tác chi tiết và lộ trình triển khai thực hiện cụ thể đối với từng giai đoạn sẽ được các bên thảo luận thống nhất dựa trên bản ký kết chương trình trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cùng 2 đơn vị sẽ định kỳ hằng năm tổ chức rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng thực hiện thỏa thuận hợp tác đến hết năm 2021.

Hà Cường