Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Bình Định

(Dân trí) - Ngày 28/5, Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do GS.TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Bình Định trong việc triển khai chuẩn bị chu đáo cho các kỳ thi. Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh Sở GD-ĐT Bình Định cùng Trường ĐH Quy Nhơn cần đặc biệt chú trọng đảm bảo cho việc sao in đề thi an toàn, không để xảy ra sai sót, bí mật trong quá trình vận chuyển đề thi, bài thi.

Đặc biệt, trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ sắp tới, Sở GD-ĐT và Trường ĐH Quy Nhơn cần chú ý đến việc tập huấn kỹ cho đội ngũ giám thị coi thi. Bên cạnh đó, các cấp, ngành chức năng tỉnh Bình Định cần quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ cho thí sinh và người nhà thí sinh về Quy Nhơn dự thi. Trong đó, đặc biệt quan tâm hỗ trợ chỗ ăn ở, phương tiện đi lại, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm… nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.  
Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Bình Định
Đoàn công tác Bộ GD-ĐT làm việc tại văn phòng UBND tỉnh Bình Định ngày 28/5/2012.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong 3 ngày từ 2 - 4/6/2012, đến nay Sở GD-ĐT Bình Định đã bố trí, sắp xếp 50 hội đồng coi thi với 959 phòng thi và huy động hơn 2.200 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi.

Riêng kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, tại cụm thi liên trường TP Quy Nhơn có hơn 76.870 thí sinh ở 6 tỉnh khu vực miền Trung đăng ký dự thi vào Trường ĐH Quy Nhơn.

Đến nay, Trường ĐH Quy Nhơn đã phối hợp với Sở GD-ĐT Bình Định khảo sát chọn 47 địa điểm thi tại các trường học trên địa bàn TP Quy Nhơn và các huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn. Đồng thời, huy động 4.500 lượt cán bộ coi thi, giám sát; 260 lượt cán bộ, chiến sĩ công an bảo vệ và hơn 100 lượt cán bộ y tế phục vụ. Ngoài ra, còn có đông đảo lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện sẵn sàng trong chiến dịch “Tiếp sức mùa thi 2012”.

Doãn Công