Bộ GD-ĐT gửi thư và quà tới gia đình các em học sinh bị đuối nước ở Đắk Lắk

(Dân trí) - Ngay sau biết tin 4 em học sinh lớp 6A ở Trường THCS Hồ Tùng Mậu, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị đuối nước bờ sông Serepôk, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã gửi thư động viên và quà tới gia đình các em.

Hay tin 4 em học sinh lớp 6A ở trường THCS Hồ Tùng Mậu, huyện Buôn Đôn đi chơi bị đuối nước ở khu vực bờ sông Serepôk thuộc địa bàn thôn Ea Duốt, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk gồm các em Ngô Thế Hiệp, Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Minh Hiền, Lê Thị Ngọc Huyền, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ và Sở GD-ĐT Đắk Lắk triển khai các công việc tổ chức giải quyết các công việc liên quan và tiến hành thăm hỏi, động viên các phụ huynh cùng gia đình, người thân của các em.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý đã thay mặt lãnh đạo Bộ gửi thư chia buồn, thăm hỏi gia đình của 4 em học sinh. Bộ GD-ĐT đã có văn bản ủy quyền cho Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk tổ chức đoàn đến hỏi thăm và chuyển thư, quà (mỗi gia đình 1.000.000đ) tới trực tiếp gia đình của các em học sinh. Được biết, gia đình của các em học sinh trên đều có hoàn cảnh rất khó khăn đều làm rẫy, bộ đội xuất ngũ…
 
Bộ GD-ĐT gửi thư và quà tới gia đình các em học sinh bị đuối nước ở Đắk Lắk
Ông Nguyễn Đức Trản - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk thăm và tặng quà gia đình em Ngô Thế Hiệp.
 
Trước thực tế thời gian qua có nhiều học sinh bị đuối nước, Bộ GD-ĐT đã ban hành Công văn số 3341/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/05/2013 chỉ đạo các Sở GD-ĐT, các nhà trường khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, tránh đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên cho năm 2013 và những năm tiếp theo.
 
PV