Bộ GD-ĐT gửi thư chia buồn tới gia đình 7 học sinh chết đuối

(Dân trí) - Thay mặt Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý vừa gửi thư chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình có các em học sinh bị tai nạn đuối nước ở biển 30/4 (Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh).

Bức thư có đoạn viết: "Tôi vô cùng xúc động trước sự việc đau lòng và đáng tiếc này. Sự ra đi của các em là tổn thất vô cùng to lớn đối với gia đình và bản thân các em cũng như nhà trường và xã hội. Với sự tiếc thương sâu sắc, tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình các em và mong bố mẹ, người thân của các em hãy vượt qua sự cố mất mát, đau thương to lớn này để sớm ổn định tinh thần và cuộc sống".

Cùng với lời chia buồn, thăm hỏi, động viên Bộ GD-ĐT cũng đã ủy quyền cho lãnh đạo Văn phòng 2 của Bộ GD-ĐT tại TPHCM và Sở GD-ĐT Bình Dương khẩn trương tổ chức đoàn đến hỏi thăm và chuyển thư, quà tới gia đình các em học sinh bị nạn.

Trước đó, ngay sau khi có báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ và Sở GD-ĐT Bình Dương triển khai các công việc tổ chức giải quyết các công việc liên quan và tiến hành thăm hỏi, động viên các phụ huynh cùng gia đình, người thân của các em học sinh tử vong do đuối nước.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ ngày 29/12/2013, 96 học sinh của THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) được nhà trường tổ chức đi tham quan và đã xảy ra tai nạn làm 7 em tử vong tại bãi biển 30/4 thuộc huyện Cần Giờ (TPHCM).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở GD-ĐT Bình Dương đã có công điện khẩn gửi các phòng giáo dục, trường học yêu cầu dừng toàn bộ kế hoạch vui chơi khi một số trường đang lên kế hoạch đi tham quan nhân dịp Tết dương lịch.

S.H