Bình Định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 27/10

Doãn Công

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng chỉ đạo Sở GD&ĐT chủ động theo dõi tình hình bão lũ, cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 27/10 cho đến khi có thông báo mới.

Chiều 26/10, UBND tỉnh Bình Định tổ chức họp trực tuyến với 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về công tác ứng phó bão số 9.

Bình Định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 27/10 - 1
Ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 9 là cơn bão di chuyển nhanh, với cường độ mạnh gây sóng lớn cao từ 8-10m ở khu vực Biển Đông.

Từ chiều 27 đến rạng sáng 28/10, bão số 9 tiến sâu vào đất liền với sức gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14; vùng ven biển các tỉnh Trung Trung bộ và Nam Trung bộ sóng biển cao từ 6-7m, phạm vi ảnh hưởng từ Nam Nghệ An đến Khánh Hòa, trọng tâm là khu vực Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên. Cấp độ thiên tai được cảnh báo ở cấp IV.

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng chỉ đạo Sở GD&ĐT chủ động theo dõi tình hình bão lũ, cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 27/10 cho đến khi có thông báo mới.

“Các trường chủ động kê bàn ghế, sắp xếp trang thiết bị dạy học tránh bão lũ gây ảnh hưởng sau khi bão tan. Đặc biệt, không để xảy ra những vụ việc thương tâm do mưa bão gây ra cho các em học sinh”, ông Dũng nói.

Bình Định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 27/10 - 2
Các trường học ở khu Đông huyện Tuy Phước (Bình Định) vào mùa mưa lũ là trường học bị ngập sâu trong nước.

Ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định cho biết, Sở đã có văn bản chỉ đạo thực hiện phương châm 4 tại chỗ về phòng chống bão lũ năm 2020 và đề nghị UBND tỉnh các huyện, thị xã, thành phố nhắc nhở các Phòng GD&ĐT, các trường trên địa bàn về bảo quản thư viện, các phòng chức năng, những phòng ở tầng thấp nên đem sách vở, trang thiết bị lên tầng cao.

Hiện tại, các trường trên địa bàn tỉnh đã thông báo cho học sinh về thông tin cơn bão số 9, đồng thời sắp xếp trang thiết bị dạy học, sách vở cất giữ nơi an toàn.