Bình Định: 49 thí sinh được đặc cách thi tốt nghiệp đợt 2 trước giờ G

Doãn Công

(Dân trí) - Trong 49 thí sinh được đặc cách, ngoài 42 thí sinh của tỉnh Bình Định, còn có 6 thí sinh của Sở GD-ĐT TPHCM và một thí sinh của Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai gửi dự thi.

Bình Định: 49 thí sinh được đặc cách thi tốt nghiệp đợt 2 trước giờ G - 1

Trước đó, thí sinh tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định được test nhanh SARS-CoV-2 (Ảnh: CTV).

Ngày 6/8, hơn 2.500 thí sinh ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bước vào đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với môn thi đầu tiên Ngữ văn (thời gian làm bài 120), tại 5 điểm thi chính thức tại thị xã Hoài Nhơn gồm: THPT Tăng Bạt Hổ, THPT chuyên Chu Văn An, THPT Nguyễn Trân, THPT Lý Tự Trọng và THPT Nguyễn Du.

Bà Lê Thị Điển, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết, ngoài thí sinh của tỉnh Bình Định ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không thi được đợt một, còn có 12 thí sinh của do Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai và một thí sinh do Sở GD-ĐT TPHCM gửi dự thi.

Bình Định: 49 thí sinh được đặc cách thi tốt nghiệp đợt 2 trước giờ G - 2

Đoàn thanh niên thị xã Hoài Nhơn hỗ trợ các thí sinh bước vào kỳ thi an toàn (Ảnh: Thanh Nguyệt).

"Nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, trước ngày thi, toàn bộ thí sinh được test nhanh SARS-CoV-2 vào chiều 5/8. Kết quả đều âm tính. Không có thí sinh dự thi thuộc diện F0, F1, F2 và diện cách ly, phong tỏa", bà Lê Thị Điển cho hay.