Đắk Lắk:

Biểu dương các tổ chức tôn giáo tham gia khuyến học, khuyến tài

(Dân trí) - Sáng 28/12, tại Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị “Biểu dương, trao đổi kinh nghiệm các tổ chức tôn giáo tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, lần thứ I, năm 2012.

Dự hội nghị có bà H’Ngăm Niê Kđăm - Phó Ban chỉ đạo Tây Nguyên; PGS.TS Lương Ngọc Toản - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành, các hội khuyến học; đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cùng đông đảo các gia đình hiếu học, các tấm gương hiếu học.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, ông Hà Ngọc Đào - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đắk Lắk phát biểu - trong những năm qua triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước về “Xã hội hóa công tác Giáo dục và Đào tạo”, rất nhiều tổ chức tôn giáo và tín đồ đã làm tốt và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần to lớn vào sự phát triển của ngành GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, các tổ chức tôn giáo đã xuất sắc tham gia công tác GD-ĐT bằng nhiều việc làm cụ thể: Tổ chức khá quy mô, chu đáo việc chăm sóc, nuôi dưỡng các trẻ bị thiệt thòi; tặng học bổng, phần thưởng cho học sinh nghèo hiếu học; vận động giáo dân, phật tử tặng đất làm trường, xây dựng phòng học; tặng thư viện, máy vi tính, xe đạp, xe lăn, áo quần cho nhà trường, học sinh nghèo; tham gia cùng ngành Giáo dục và Hội Khuyến học xây dựng, phát triển Trung tâm học tập cộng đồng, động viên giáo dân, phật tử đi học thường xuyên; vận động giáo dân, phật tử tham gia Hội Khuyến học, xây dựng và phát triển “gia đình hiếu học”, “Họ đạo khuyến học”; “Cộng đồng khuyến học”; một số tổ chức tôn giáo mở được trường - lớp cho các đối tượng khó khăn, cơ nhỡ.

“Có thể nói, nơi nào có tổ chức tôn giáo, ngoài việc chăm lo cho việc đạo, đã hết lòng quan tâm đến những việc cần thiết giúp cho HS, SV, cho các thầy cô giáo, các nhà trường, các gia đình nghèo có những điều kiện tối thiểu để học tập, giảng dạy”, ông Đào nhấn mạnh.

Tại hội nghị, một số tổ chức tôn giáo có nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài như thiết thực như: Chùa Bửu Thắng (gồm cơ sở 1 ở phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ và cơ sở 2 ở xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột) - nhà chùa là nơi nuôi dạy trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chùa Hoa Nghiêm (huyện Cư M’gar) - “khuyến học” là một nội dung quan trọng trong chương trình phật sự; giáo xứ Châu Sơn (TP Buôn Ma Thuột), giáo xứ Vinh Hòa (huyện Cư Kuin) hoặc Chi hội Tin Lành buôn Dham (Ea Bông, Krông Ana) với nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài điển hình, tiêu biểu…

Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng những tổ chức tôn giáo, những cá nhân có nhiều đóng góp cho Khuyến học - Khuyến tài - Xây dựng xã hội học tập; đây là dịp gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đại biểu về công tác khuyến học, khuyến tài.

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị do các em
Tiết mục văn nghệ tại hội nghị do các em khuyết tật tỉnh Đắk Lắk biểu diễn.

Viết Hảo