TPHCM:

Bị tủ đè tại trường học, học sinh lớp 1 thiệt mạng

(Dân trí) - Vào giờ nghỉ trưa ngày hôm qua 9/12, một học sinh lớp 1 của Trường tiểu học Lê Quý Đôn, quận Gò Vấp, TPHCM bị tủ đựng đồ đè lên người dẫn đến tử vong.

Sự việc diễn ra vào lúc khoảng 11 giờ ngày 9/12. Khi học sinh đang ăn còn ăn cơm trưa bán trú tại trường thì em T.G.B., học sinh lớp 1 ăn xong trước đã lên phòng ngủ tại lầu 3 của tòa nhà.

Bị tủ đè tại trường học, học sinh lớp 1 thiệt mạng
Giờ ăn trưa của học sinh Trường tiểu học Lê Quý Đôn, quận Gò Vấp, TPHCM - nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Khi giáo viên đưa các em học sinh lên phòng thì nghe tiếng động lớn ở phòng bên cạnh. Thầy cô chạy sang, thấy chiếc tủ đựng đồ bán trú của học sinh đè lên người em B. Có thể khi đó em B. lấy chăn gối từ trong tủ để ngủ trưa thì tủ bị sập dẫn đến tai nạn. Lập tức nhà trường đưa em đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Đặng Thanh Tuấn, Trưởng phòng GD-ĐT quận Gò Vấp cho hay, cho dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng em B. bị chấn thương sọ não và không qua khỏi sau khoảng 12 tiếng được cấp cứu tại bệnh viện.

Phía gia đình em B. cũng rất thông cảm với nhà trường về vụ tai nạn đáng tiếc này. Trước mắt mọi chi phí cho tang lễ của em B. phía trường học chi trả.

Phòng GD-ĐT quậnGò Vấp đã báo cáo lên Sở GD-ĐT về vụ việc.

Được biết, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn mới chính thức đi vào hoạt động năm học này, với khoảng 650 em học sinh đang theo học.

Lê Đăng Đạt