Bí quyết đạt IELTS 8.5 của cựu sinh viên RMIT

Trường Thịnh

(Dân trí) - Nhờ cách tự học hiệu quả, nữ 9x xuất sắc cán mốc 8.5 IELTS, không kỹ năng nào dưới 8.0.

Nguyễn Ngọc Trâm (sinh năm 1993) tốt nghiệp Cử nhân Thương Mại trường Đại học quốc tế RMIT hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Nhờ phương pháp tự học hiệu quả, cô gái trẻ đã thành công chinh phục kỳ thi IELTS vào tháng 8 vừa qua tại Hội Đồng Anh với điểm số đáng nể: 8.5 Reading, 8.5 Listening, 8.5 Speaking và 8.0 Writing.

Bí quyết đạt IELTS 8.5 của cựu sinh viên RMIT - 1
Nguyễn Ngọc Trâm - cao thủ IELTS 8.5 chia sẻ cách học Tiếng Anh hiệu quả.

Chia sẻ về quá trình tự học IELTS, Trâm cho biết cô tham gia kì thi này lần đầu vào năm lớp 12 để ứng tuyển học bổng của trường đại học RMIT. Chỉ trong 3 tuần ngắn ngủi với rất ít nguồn tài liệu có sẵn, cô chỉ kịp tìm hiểu về cấu trúc của bài thi và đạt điểm 6.5 overall. Để vươn tới band điểm 8.5 IELTS như hiện tại, Trâm đã tích cực tạo ra cho mình môi trường sử dụng Tiếng Anh mỗi ngày và tận dụng tối đa các nguồn tài liệu từ internet.

Ngọc Trâm cũng là gương mặt truyền cảm hứng của nhiều người học Tiếng Anh với series hướng dẫn học từ vựng nâng cao "Mỗi Ngày Một Từ Mới" trên Facebook thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Trên Facebook cá nhân (Tram Nguyen) của mình, cô thường xuyên chia sẻ về các phương pháp học IELTS và giúp đỡ nhiều thí sinh đạt được kết quả như mong muốn. Cô gái trẻ quyết tâm theo đuổi đam mê giảng dạy sau nhiều năm làm việc tại các tập đoàn nước ngoài.

Bí quyết đạt IELTS 8.5 của cựu sinh viên RMIT - 2
Thành tích 8.5 IELTS đáng nể của Trâm Nguyễn..

Đọc thật nhiều, nghe thật nhiều

Trâm cho rằng bí quyết của việc nói hay, viết tốt (đầu ra) phụ thuộc vào khả năng tiếp nhận kiến thức thông qua việc nghe và đọc (đầu vào). Chính vì vậy, thay vì chỉ chú trọng vào luyện nói và viết, cô luôn cố gắng luyện tập song song cả 4 kĩ năng.

"Khi đọc một bài báo bằng Tiếng Anh, bạn sẽ học được thêm rất nhiều từ mới và cả ngữ cảnh sử dụng của chúng. Mình thường tự tóm tắt lại nội dung của đoạn văn sử dụng những từ mới vừa gặp để làm quen hơn với chủ đề. Tương tự như vậy, khi nghe một đoạn hội thoại bằng Tiếng Anh, mình sẽ nhẩm theo luôn cả ngữ điệu và cách phát âm của họ để bắt chước được cách nhấn nhá và diễn đạt tự nhiên hơn" - Trâm chia sẻ.

Bổ sung kiến thức xã hội

Một trong những khó khăn của thí sinh IELTS, đặc biệt với những người trẻ, là thiếu ý tưởng để trả lời cho các câu hỏi trong phần thi nói và viết. Với hai kĩ năng này, thí sinh sẽ được hỏi về các chủ đề xã hội như giao thông, môi trường, tội phạm .v.v. Chính vì vậy, nếu không có kiến thức cơ bản về những lĩnh vực này, thí sinh sẽ khó triển khai được câu trả lời đầy đủ và đạt được điểm cao.

Kinh nghiệm của Trâm cho hai kĩ năng này là khoanh vùng phạm vi ôn tập. Thí sinh cần tích cực bổ sung thêm kiến thức xã hội cho những chủ đề thường gặp trong IELTS. Chẳng hạn như với chủ đề về tội phạm, thí sinh có thể tìm kiếm những nội dung liên quan như tội phạm vị thành niên có nên bị kết án như người trưởng thành? Cách ngăn chặn tỉ lệ phạm tội ở các đô thị lớn … Để tiếp cận những nguồn thông tin này, cách đơn giản nhất là tìm kiếm câu trả lời trên google vì nó hoàn toàn miễn phí.

Tạo ra môi trường luyện nói Tiếng Anh mỗi ngày

Speaking là kĩ năng đòi hỏi sự luyện tập đều đặn để hình thành phản xạ. Không phải ai cũng có điều kiện tham gia các lớp học Tiếng Anh với người nước ngoài hay sinh sống trong môi trường nói Tiếng Anh. Do đó, để luyện tập kĩ năng này, Trâm cho biết cô thường tự ghi âm lại bài nói của mình và nghe lại để tìm ra các lỗi sai. Việc này giúp cô chủ động nói Tiếng Anh mỗi ngày và cải thiện được độ trôi chảy, đồng thời khắc phục các lỗi phát âm, ngữ pháp của mình.

Bí quyết đạt IELTS 8.5 của cựu sinh viên RMIT - 3
Chân dung cô gái đạt thành tích 8.5 IELTS nhờ phương pháp tự học hiệu quả.

Bên cạnh đó, Trâm cũng thường xuyên áp dụng phương pháp "shadowing". Khi nghe các cuộc hội thoại của người bản xứ, cô sẽ cố gắng lặp lại y hệt cách phát âm và lên giọng, xuống giọng của người nói, từ đó học được ngữ điệu và cách biểu đạt tự nhiên.

"Với những tài nguyên sẵn có như Youtube và Spotify, gần như ai cũng có thể tiếp xúc với Tiếng Anh một cách dễ dàng. Thay vì lướt Facebook hay chơi game, bạn có thể dành ra khoảng 30 phút mỗi ngày để xem video hay nghe podcast bằng Tiếng Anh. Việc tiếp xúc với ngôn ngữ mới đều đặn hàng ngày sẽ giúp bạn cải thiện khả năng nghe nói đáng kể".

Cuối cùng, lời khuyên mà cao thủ 8.5 IELTS nhắn nhủ tới người học là hãy kiên trì với mục tiêu của mình. Chất lượng hơn số lượng, hãy ôn tập Tiếng Anh mỗi ngày thay vì học nhồi nhét vì ngôn ngữ cần thời gian để thấm nhuần.