Bị đứt động mạch tay phải, thí sinh phải nhờ cán bộ chép hộ bài thi Văn

(Dân trí) - Một thí sinh ở hội đồng thi tỉnh An Giang không may gặp tai nạn bị đứt động mạch chủ ở tay phải. Dù đã xuất viện nhưng thí sinh này chưa thể viết được, do đó, gia đình đã làm đơn xin Hội đồng cho cán bộ chép hộ bài thi môn Văn.

Thí sinh không may nêu trên là em Phạm Quốc Sơn (xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, An Giang). Trong kỳ thi TPT quốc gia năm nay, Sơn dự thi ở điểm THPT Chi Lăng (huyện Tịnh Biên) và em là thí sinh duy nhất được bố trí một phòng thi riêng. Trong số 3 cán bộ coi thi, có 1 cán bộ làm nhiệm vụ chép bài thi cho Sơn.

Tìm hiểu trường hợp thí sinh đặc biệt này, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, cho biết, ngày 20/6, Sơn bị tai nạn, đứt động mạch chủ ở cẳng tay phải.

Đến ngày 22/6, Sơn được xuất viện nhưng tay phải chưa viết được. Do đó, gia đình Sơn đã báo cáo sự việc với các cơ quan chức năng và Sở GD-ĐT tỉnh.

Do không viết bài thi được nên thí sinh Phạm Quốc Sơn được Hội đồng thi An Giang bố trí một cán bộ chép hộ bài thi môn Văn
Do không viết bài thi được nên thí sinh Phạm Quốc Sơn được Hội đồng thi An Giang bố trí một cán bộ chép hộ bài thi môn Văn

Sau khi nhận được đơn của gia đình Sơn, Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 tại An Giang đã báo cáo Bộ GD-ĐT và xin ý kiến xử lý tình huống này. Ngay sau đó, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Hội đồng thi An Giang trang bị 2 máy ghi âm, cử người không có chuyên môn Văn, viết hộ bài thi môn văn cho thí sinh này.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Trần Thị Ngọc Diễm - Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, Hội đồng thi THPT quốc gia tại An Giang trường hợp thí sinh Phạm Quốc Sơn là trường hợp duy nhất được bố trí phòng thi riêng và có cán bộ chép bài thi hộ”.

Ngoài ra, bà Diễm cũng thông tin thêm, do các môn thi sau là thi trắc nghiệm nên em Sơn dùng tay trái để đánh dấu được. Do đó, Hội đồng thi An Giang không cần bố trí cho em Sơn thi riêng và cán bộ chép bài thi hộ nữa.

Cần Thơ: Một thí sinh bị tai nạn giao thông được bố trí cán bộ coi thi viết bài hộ

Sáng nay, tại Hội đồng thi Trường THPT Thuận Hưng (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), một thí sinh không may gặp tai nạn giao thông, tay bị đau, không thể viết được chữ. Sau đó, hội đồng đã bố trí một cán bộ viết bài thi giúp cho thí sinh này.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Sở GDĐT TP.Cần Thơ xác nhận thông tin trên và cho biết: Việc hỗ trợ cho thí sinh được thực hiện theo quy chế của Bộ GDĐT, chúng tôi cử một cán bộ không có chuyên môn về ngữ văn để giúp thi sinh làm bài thi. Sau khi coi đề, thí sinh đọc như thế nào thì cán bộ này sẽ viết lại như thế đó.

“Thí sinh này được bố trí một phòng thi riêng, phòng thi đảm bảo có đủ 3 cán bộ coi thi, có công an đầy đủ. Đặc biệt, chúng tôi đã bố trí thiết bị ghi âm, sau đó, nội dung ghi âm sẽ được nghe lại để đối chiếu với bài làm của thí sinh nhằm đảm bảo không có gian lận trong thi cử” - ông Hùng nói.


Em Nguyễn Thiện Nhân bị tai nạn đứt gân chân, gãy vai trái. Rời phòng thi trong tâm trạng phấn khởi, em cho biết: Em làm bài thi môn đầu tiên rất tốt. Em hy vọng sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi năm nay. Em Nhân vào phòng thi bằng xe lăn và được bạn rước khi vừa hoàn thành môn thi đầu tiên.

Em Nguyễn Thiện Nhân bị tai nạn đứt gân chân, gãy vai trái. Rời phòng thi trong tâm trạng phấn khởi, em cho biết: Em làm bài thi môn đầu tiên rất tốt. Em hy vọng sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi năm nay. Em Nhân vào phòng thi bằng xe lăn và được bạn rước khi vừa hoàn thành môn thi đầu tiên.

Nguyễn Hành - Phạm Tâm