Bị đuổi học vì nói xấu giáo viên trên facebook: Đảm bảo quyền lợi cho học sinh!

(Dân trí) - Chiều nay 6/11, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đã xuống trường THPT Lê Lợi – Hà Đông để nghe báo cáo lần cuối vụ nữ sinh bị nhà trường đuổi học 10 ngày vì nói xấu giáo viên trên facebook.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Sở cũng đã nắm sự việc qua trường báo cáo nhưng chúng tôi xuống trường kiểm tra nghe lại các ý kiến lần cuối cùng vì hiện nay nhiều thông tin đa chiều về sự việc này. Quan điểm của Sở trước khi phân xử ai sai, ai đúng phải dựa trên cái chung, vì giáo dục và vì học sinh. Sau buổi làm việc này, Sở sẽ có kết luận chính thức”.

Như Dân trí đã đưa tin, sau khi phát hiện học sinh Q, lớp 12A6 lên facebook có lời lẽ ám chỉ xúc phạm cô giáo chủ nhiệm, ngày 12/10, Ban giám hiệu Trường THPT Lê Lợi (quận Hà Đông, Hà Nội) đã yêu cầu học sinh này viết bản tường trình.

Tại bản tường trình, học sinh thừa nhận hành vi xúc phạm giáo viên trên trang cá nhân và viết bản kiểm điểm xin lỗi giáo viên và nhà trường.

Ngày 19/10, tại buổi chào cờ, nhà trường công bố quyết định đình chỉ học 10 ngày đối với nữ sinh này trong khi em đang nằm viện vì bị sang chấn tâm lý với hình thức kỷ luật mà nhà trường đưa ra. Sự việc khiến phụ huynh bức xúc, có đơn khiếu nại gửi Sở GD-ĐT Hà Nội.

Trả lời báo chí, đại diện ban giám hiệu Trường THPT Lê Lợi cho biết: “Việc kỷ luật buộc thôi học 10 ngày đối với hành vi lên trang cá nhân xúc phạm giáo viên chủ nhiệm là việc đặng chẳng đừng”.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc đình chỉ học đối với học sinh đã chỉ trích cô giáo của mình là thể hiện sự thất bại, sự bất lực trong phương pháp giáo dục của nhà trường.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về sự việc này.

Hồng Hạnh