Bị đánh trượt vì không học bổ sung kiến thức

(Dân trí) - Đủ điểm trong kì thi liên thông lên ĐH của trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội nhưng thí sinh N.T.T.D đã bị loại khỏi danh sách trúng tuyển do không tham gia lớp bổ sung kiến thức. Điều này có đúng không?

Tại khoản 3, điều 9 Quy định đào tạo liên thông trình độ ĐH, CĐ do Bộ GD-ĐT ban hành vào ngày 13/2/2008 nêu rõ: “Đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng khác ngành đào tạo nhưng cùng trong một khối ngành, nếu có nhu cầu đào tạo liên thông thì phải học thêm một khối lượng kiến thức bổ sung để có đủ trình độ đầu vào ngành theo học liên thông trước khi dự thi tuyển. Khối lượng kiến thức phải học bổ sung do Hiệu trưởng nhà trường quyết định”.

 

Như vậy, việc học bổ sung kiến thức phải được thực hiện trước kì thi, nhưng ở đây trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp lại thực hiện sau.

 

Trao đổi với Dân trí về vấn đề này, TS. Phạm Hữu Đức Dục, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Việc làm này chỉ nhằm mục đích giảm tốn kém cho thí sinh. Trên thực tế nếu yêu cầu các em học chuyển đổi bổ sung kiến thức trước kì thi thì sẽ dẫn đến tình trạng nhiều thí sinh học xong nhưng không thi đỗ dẫn đến lãng phí về tiền bạc. Chính vì thế mà trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đã làm ngược với quy định của Bộ GD-ĐT một chút đó là tổ chức lớp học bổ sung kiến thức sau khi tổ chức thi”.

 

“Thí sinh sau khi tham dự kì thi liên thông sẽ tự lượng khả năng trúng tuyển của mình để quyết định có tham dự lớp học bổ sung kiến thức hay không. Những thí sinh không có khả năng đỗ thì không cần phải theo học để tránh tốn kém”, T.S Đức Dục nhấn mạnh.

 

Vậy tại sao thí sinh N.T.T.D đã đủ điểm trong kì thi nhưng lại không có tên trong danh sách trúng tuyển?

 

TS. Đức Dục cho biết:“Đủ điểm không có nghĩa là trúng tuyển. Theo quy định của Bộ GD-ĐT thì thí sinh chỉ thuộc diện trúng tuyển khi đảm bảo hai yêu câu: Một là đạt mức điểm chuẩn của kì thi liên thông trở lên. Hai là, đã hoàn thành việc học bổ sung kiến thức. Ở đây thí sinh D mặc dù đủ điểm trong kì thi tuyển sinh liên thông nhưng lại chưa hoàn thành việc học bổ sung kiến thức nên không có tên trong danh sách trúng tuyển.

 

Nhà trường đã thông báo rất rõ ràng về việc học bổ sung kiến thức sau khi tổ chức kì thi. Thế nhưng có một số thí sinh đã không chú ý dẫn đến không theo học. Đây là lỗi của thí sinh.

 

Tuy nhiên, những thí sinh đã đủ điểm trúng tuyển ở kì thi tuyển sinh liên thông thì có thể xin bảo lưu và đợi đến năm sau học bổ sung kiến thức. Sau khi hoàn thành việc bổ sung kiến thức thì nhà trường sẽ tiếp nhận vào học”.

 
Nguyễn Hùng