Đồng Tháp:

Bếp ăn Khuyến học dành cho học sinh nghèo

(Dân trí) - Mới đây, Hội Khuyến học huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) kết hợp với chùa Phước Thạnh khai trương bếp ăn khuyến học cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa đang học tại Trường THPT Cao Lãnh I.

Trước đó, sau khi kết thúc năm học 2011-2012, Trường THPT Cao Lãnh I và Hội Khuyến học huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) xét thấy cần có một bếp ăn từ thiện giúp các học sinh nghèo ở xa có bữa cơm trưa để học tiếp buổi chiều, vậy là bếp ăn từ thiện tại trường ra đời.

Bếp ăn Khuyến học dành cho học sinh nghèo

Những bữa cơm trưa nhân ái tiếp sức học sinh như thế này rất cần cho học trò nghèo vùng sâu, vùng xa.

Theo đó, bếp ăn khuyến học đặt tại Chùa Phước Thạnh (thị trấn Mỹ Thọ). Hàng ngày, nhà chùa và các phật tử phục vụ từ 50 -70 suất để phục vụ bữa cơm trưa miễn phí cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết toàn bộ chi phí để thực hiện bếp ăn tình thương này do Chùa Phước Thạnh, Hội Khuyến học huyện Cao Lãnh và Hội Khuyến học thị trấn Mỹ Thọ vận động các mạnh thường quân hỗ trợ.

Nguyễn Hành