Bên trong “đại bản doanh” của tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á – Góc nhìn từ thực tập sinh

Là một trong số 9 sinh viên Việt Nam xuất sắc được tuyển chọn tham gia chương trình SCG – Thực tập sinh quốc tế 2015, Phạm Thị Thu Giang đã có dịp mục sở thị tòa nhà trụ sở đồ sộ của một tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á và những trải nghiệm có “1-0-2” trong kỳ thực tập này.

 

Thu Giang (ĐH KHXH & NV TP.HCM ) chụp hình kỷ niệm trước tòa nhà SCG 100 năm tại Thái Lan
Thu Giang (ĐH KHXH & NV TP.HCM ) chụp hình kỷ niệm trước tòa nhà SCG 100 năm tại Thái Lan

Trước khi bước vào kỳ thực tập, Thu Giang cũng như 40 sinh viên tiêu biểu từ 5 nước Đông Nam Á không hề đoán trước được quy mô cũng như lịch trình làm việc, hoạt động trên đất Thái tại tập đoàn đa quốc gia SCG. Tuy nhiên, kỳ thực tập đã thật sự trở nên choáng ngợp từ giây phút đầu tiên.

Từ những trải nghiệm tại các tòa nhà kiến trúc độc đáo

Được thực tập tại trụ sở chính của SCG ở Thái Lan, Giang từng chia sẻ: “Ngay giữa trung tâm Bangkok, mình không nghĩ lại có một trụ sở làm việc chiếm một diện tích lớn lên đến 37.000m2, với sức chứa hơn 1.500 người, mọi thứ vô cùng tiện nghi, hiện đại và tự động.Tòa nhà còn có thiết kế, cấu trúc áp dụng các giải pháp xanh, thân thiện với môi trường. Lúc bấy giờ, mình đã bắt đầu hình dung được giá trị phát triển bền vững mà tập đoàn luôn theo đuổi”.

Mảng xanh bao bọc những khối tòa nhà chọc trời của SCG, bên cạnh hệ thống quản lí nguồn nước, tái chế nước giúp tiết kiệm 74% lượng nước tiêu thụ
Mảng xanh bao bọc những khối tòa nhà chọc trời của SCG, bên cạnh hệ thống quản lí nguồn nước, tái chế nước giúp tiết kiệm 74% lượng nước tiêu thụ
Những tấm năng lượng mặt trời có thể tạo ra nguồn điện lên đến 99.000 KWH mỗi năm được đặt ngay trên sân thượng của tòa nhà…
Những tấm năng lượng mặt trời có thể tạo ra nguồn điện lên đến 99.000 KWH mỗi năm được đặt ngay trên sân thượng của tòa nhà…
Tại SCG, tập đoàn luôn quan tâm đến việc cân bằng cuộc sống bằng cách kiến tạo nhiều khoảng không gian xanh để nhân viên có thểthư giãn bằng cách tản bộ sau giờ làm
Tại SCG, tập đoàn luôn quan tâm đến việc cân bằng cuộc sống bằng cách kiến tạo nhiều khoảng không gian xanh để nhân viên có thểthư giãn bằng cách tản bộ sau giờ làm
Khu vực bãi đỗ xe đạp riêng thuận lợi nhằm khuyến khích nhân viên rèn luyện sức khỏe và giảm thiểu khí thải từ động cơ.
Khu vực bãi đỗ xe đạp riêng thuận lợi nhằm khuyến khích nhân viên rèn luyện sức khỏe và giảm thiểu khí thải từ động cơ.

Đến việc chú trọng vào con người, văn hóa thân thiện và 4 giá trị cốt lõi cùng nhiều cơ hội mở

Giang từng rất háo hức để đến Thái Lan - đất nước của những nụ cười, và thực tế đã không hề phụ lòng cô sinh viên trẻ: “Người Thái cực kỳ thân thiện, đặc biệt, các anh chị tại công ty luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ mình trong công việc, có điều gì chưa rõ, các anh chị đều cố gắng giải thích kỹ lưỡng cho đến khi nào mình hiểu mới thôi. Hết giờ làm, họ còn đưa mình đi tham quan thành phố Bangkok, thưởng thức những món ăn, giúp mình hiểu hơn về văn hóa Thái. Các anh chị trong công ty khiến mình có cảm giác như một gia đình vậy đó!”

Đồng nghiệp thân thiết như một gia đình
Đồng nghiệp thân thiết như một gia đình

Trong thời gian làm việc tại tập đoàn, Giang được tiếp xúc với 4 giá trị cốt lõi: Tuân thủ sự công bằng, Cống hiến cho sự ưu việt, Niềm tin vào giá trị mỗi cá nhân, và Luôn quan tâm đến trách nhiệm xã hội.  Trong số đó, Giang vô cùng tâm đắc “Niềm tin vào giá trị mỗi cá nhân”: “Mình hoàn toàn cảm nhận được mọi người ở đây, họ luôn tôn trọng lẫn nhau, họ hỗ trợ lẫn nhau. Có lẽ, đó cũng chính là lý do vì sao mỗi cá nhân riêng lẻ của tập đoàn đều kết nối với nhau, cống hiến cho công ty luôn phát triển mạnh mẽ.”

Bên trong “đại bản doanh” của tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á – Góc nhìn từ thực tập sinh - 7

Giang cũng đã có những chia sẻ thú vị về chương trình thực tập thông qua 1 đoạn videoclip ngắn (xem tại đây)

SCG là một trong những tập đoàn hàng đầu ASEAN, hoạt động đa ngành, tập trung vào 3 lĩnh vực chính: Hóa dầu, Bao bì, Xi măng - Vật liệu xây dựng. Chương trình “SCG – Thực tập sinh quốc tế” là một sáng kiến của tập đoàn nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Thêm thông tin tại đây