Bé gái tử vong trong ngày đầu tiên đi gửi trẻ

Chiều 11/4, tại cơ sở giữ trẻ của gia đình bà Nguyễn Thị Túy Phượng (ở phường Vĩnh Trường, Nha Trang) đã xảy ra tai nạn thương tâm làm một bé gái tử vong.

Nạn nhân là bé Phạm Thị Diệu (20 tháng tuổi), con của vợ chồng anh Phạm Văn Lực và chị Nguyễn Thị Hiến (quê xã Tuy Phước, huyện Phước Hòa, Bình Định).

Theo ông Nguyễn Tha (cậu ruột của bé Diệu) thì vợ chồng anh Lực vừa từ quê vào Nha Trang ngày 10-4. Do cả hai vợ chồng đều làm thợ hồ nên tìm đến cơ sở giữ trẻ của bà Phượng gửi sáng 11/4. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày thì nhận được tin dữ.

Theo Trung tá Trần Văn Trung, Trưởng Công an phường Vĩnh Trường, bé Diệu đã bị té từ trên cao, do chấn thương quá nặng nên tử vong tại chỗ. Cũng theo Trung tá Trung, cơ sở giữ trẻ của bà Phượng không có giấy phép.
 
Theo Xuân Phương
Pháp luật TPHCM