Bé gái 9 tuổi viết thư cảnh báo tài xế đỗ xe trái phép gần trường

(Dân trí) - Một cô bé 9 tuổi ở thành phố Birmingham (Anh) đã viết thư cảnh báo các tài xế đỗ xe trái phép ngoài ngôi trường tiểu học của em rằng họ đang biến khu vực này thành nơi không an toàn cho trẻ nhỏ.

Mới đây, cảnh sát ở Edgbaston (khu vực ngoại ô thành phố Birmingham) đã chia sẻ bức thư của một học sinh Trường tiểu học Chad Vale khuyên các tài xế “suy nghĩ cẩn thận” về cách họ đỗ xe gần trường học.

Bức thư có tiêu đề “Cuộc vận động an toàn” do cô bé 9 tuổi Kitty viết. Bức thư cảnh báo những người đậu xe vô ý thức gần trường rằng việc này “không an toàn” cho trẻ em.

Bức thư của cô bé 9 tuổi Kitty gửi các tài xế đỗ xe trái phép.
Bức thư của cô bé 9 tuổi Kitty gửi các tài xế đỗ xe trái phép.

Bức thư viết: “Xin chào, tên cháu là Kitty, cháu 9 tuổi, là học sinh Trường tiểu học Chad Vale.

Cháu đã chán ngấy trước cảnh mọi người đỗ xe trái phép ở vạch đôi vàng (nơi cấm đỗ xe), ở các góc đường và ở các ngã tư.

Có rất nhiều học sinh nhỏ tuổi đi học ở trường của cháu và việc mọi người đỗ xe đã gây mất an toàn cho các em nhỏ.

Xin hãy lắng nghe cháu và suy nghĩ cẩn thận về việc các bác đỗ xe”.

Và cuối bức thư còn vẽ một ngôi mộ mang dòng chữ “R.I.P small child” (tạm dịch: Hãy an nghỉ em bé nhé” và lời cảnh báo “Đó có thể là con của chính các bác”.

Trường tiểu học Chad Vale ở Edgbaston (khu vực ngoại ô thành phố Birmingham, Anh).
Trường tiểu học Chad Vale ở Edgbaston (khu vực ngoại ô thành phố Birmingham, Anh).

Bức thư của cô bé Kitty được cảnh sát Edgbastonchia sẻ trên Twitter với lời giới thiệu: “Bức thư của học sinh 9 tuổi về an toàn đường phố không phải là chuyện đùa, và mọi người phải tuân thủ, từ bỏ việc đỗ xe trái phép!”.

Xuân Vũ

Theo Birmingham Mail