Bình Định:

Bé 3 tuổi bị cô giáo đánh tím mông vì... đi tiểu nhiều

(Dân trí) - Nghĩ rằng cháu M. đi tiểu nhiều lần để lấy lý do ra nghịch nước rồi té ngã, một cô giáo mầm non công lập ở TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã đánh cháu bé 3 tuổi tím mông khiến gia đình cháu bé bức xúc.

Chiều 26/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) xác nhận thông tin về việc một giáo viên mầm non đánh cháu bé 3 tuổi là có thật.

Ông Dũng cho biết thêm: Hiện UBND TP Quy Nhơn đã chỉ đạo cô giáo này viết báo cáo giải trình và đang chờ báo cáo của Phòng GD-ĐT TP Quy Nhơn gửi lên để xử lý vụ việc trên.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 25/12, chị P.T.H.T. (ở TP Quy Nhơn), bức xúc khi phát hiện con trai 3 tuổi là cháu V.A.M. (đang học Trường Mầm non Quy Nhơn, TP Quy Nhơn) có những vết bầm tím to ở mông. Qua tìm hiểu, chị T. mới biết con trai mình bị cô giáo đánh.

Chị T. cho biết, người đánh con mình là cô giáo tên Q. (chưa rõ họ), đang dạy lớp cháu M. Vì cháu M. bị táo bón nên thường xuyên đi tiểu, cứ 5-10 phút, cháu lại đi tiểu một lần. Trưa đó, thấy bé M. liên tục đi tiểu, cô Q. bực mình đánh cháu.

Cũng theo chị T., đây không phải là lần đầu tiên bé M. bị cô giáo đánh. "Trước đó, cháu M. có nhiều vết tích trên tay nhưng tôi không nghĩ là cô giáo lại đánh các cháu nhỏ vậy" - chị T. kể.

Bức xúc trước sự việc trên, khoảng 19h cùng ngày, chị T. chụp hình vết thương của con trai bị đánh đưa lên trang Facebook cá nhân của mình với mong muốn chia sẻ. Ngay sau đó, rất nhiều người vào bình luận, chia sẻ tỏ ra bất bình với hành động của cô giáo này.

“Sau đó, vào tối cùng ngày, cô Q. đến nhà tôi xin lỗi và xin gia đình bỏ qua nên tôi đã xóa bài viết trên”, chị T nói.

Trường Mầm non Quy Nhơn (TP Quy Nhơn), nơi xảy ra vụ việc.
Trường Mầm non Quy Nhơn (TP Quy Nhơn), nơi xảy ra vụ việc.

Để hiểu rõ thêm vụ việc, PV Dân trí đã liên lạc qua điện thoại với cô Q., nhưng cô giáo này không hồi âm. Trong khi đó, theo thông tin trên báo Người lao động, cô Q. giải thích: “Vì nghĩ rằng cháu M. đòi ra vệ sinh nghịch nước rồi té ngã nên đã đánh cháu một cái vào mông để răn đe cháu. Khi biết, cha mẹ cháu M. bức xúc nên đã đến nhà xin lỗi gia đình cháu”.

Nói về vấn đề trên, hiệu trưởng Trường Mầm non Quy Nhơn, cô Nguyễn Thị Kim Phương, cho biết: “Dù việc cô Q. đánh cháu M. là nhẹ, không để lại vết tích gì nhưng hành vi đánh cháu M. là sai. Nhà trường sẽ yêu cầu cô Q. viết bản tường trình vụ việc và xử lý nghiêm”.

Doãn Công