Đắk Lắk:

Bé 19 tháng tuổi tử vong tại điểm giữ trẻ "chui"

Thúy Diễm

(Dân trí) - Một cháu bé 19 tháng tuổi được phát hiện tử vong trong nhà vệ sinh của một điểm giữ trẻ không phép trên địa bàn huyện Krông Năng (Đắk Lắk).

Sáng 12/8, một lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Krông Năng, xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra sự việc một bé trai 19 tháng tuổi tử vong tại một điểm giữ trẻ không phép.

Bé 19 tháng tuổi tử vong tại điểm giữ trẻ chui - 1

Cơ quan chức năng sẽ rà soát tất cả các cơ sở trông, giữ trẻ trên địa bàn huyện Krông Năng (Ảnh minh họa).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 10/8, một cháu bé 19 tháng tuổi được phát hiện tử vong trong khu vực nhà vệ sinh của gia đình bà P.T.P (48 tuổi, ngụ thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng).

Vị lãnh đạo Phòng GD-ĐT cho biết, bà P. nhận giữ khoảng 3-4 trẻ, trong đó có cháu bé 19 tháng tuổi và có thu phí trông trẻ vài chục nghìn đồng mỗi ngày.

"Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng GD-ĐT đã nắm bắt, phát hiện đây là điểm giữ trẻ không được cấp phép", vị lãnh đạo cho hay.

Cũng theo vị lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Krông Năng, năm nào đơn vị cũng có văn bản chấn chỉnh, rà soát các cơ sở giữ trẻ và sau sự cố này sẽ tiếp tục quán triệt với khối mầm non trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ.