TPHCM:

Bất ngờ học trò lớp 9 làm phim về đề tài “bài ca người lính”

(Dân trí) - Sau một thời gian ngắn bắt tay vào hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Ngữ văn với đề tài "Bài ca người lính", các em học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du (quận 1, TPHCM) đã thực hiện nhiều sản phẩm là phim ngắn, poster khiến chính thầy cô cũng phải bất ngờ...

Các tác phẩm phim như Thanh xuân, Đừng đốt, Ký ức chiến tranh, Hẹn ước không lời, Nhật ký lửa, Ngã ba Đồng Lộc, Người lính năm xưa... với thời lượng ngắn dưới 10 phút nhưng các em đã thể hiện được thông điệp, ý nghĩa muốn chuyển tải.

Như bộ phim "Thanh xuân", các em kể lại cuộc đời của ông mình bằng bộ phim thông qua cách viết truyện và vẽ tranh; phim "Đừng đốt" là phóng sự người thật, việc thật kể về mối tình của nữ liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm...

Phim "Đừng đốt" về liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm

Ngoài thực hiện phim, các em còn làm các poster giới thiệu, quảng bá phim y như thật, gây thích thú cho người xem.


Một poster phim do các em thực hiện.

Một poster phim do các em thực hiện.

Để làm ra các sản phẩm này, học sinh phải vừa nắm được kiến thức các văn học, tìm hiểu về kiến thức lịch sử đồng thời phải thể hiện rất nhiều khả năng như sáng tạo, quay dựng phim, thiết kế, tổ chức sản xuất phim, trực tiếp vào vai diễn, thu thập và xử lý tư liệu...

Phim "Thanh xuân" - học trò làm phim bằng cách kể chuyện và tranh

Phim "Người lính năm xưa"

Thầy Võ Kim Bảo, giáo viên dạy Văn, Trường THCS Nguyễn Du cho biết "Bài ca người lính" là đề tài trải nghiệm sáng tạo của cô Nguyễn Thị Hiền, Tổ trưởng tổ Văn đề xuất. Thầy Bảo hướng dẫn học sinh thực hiện nhiều sản phẩm như báo tường, tập san, mô hình, kịch, phim... Ở lớp thầy dạy, các em đều chọn làm phim nên thầy quyết định hướng dẫn sâu về nội dung phim.

Các em có thời gian hơn một tháng thực hiện các bộ phim của mình với thái độ làm việc rất say mê và nghiêm túc. Khi nhận sản phẩm, thầy Bảo chia sẻ, học sinh sáng tạo ngoài sức tưởng tượng của mình. Các em biết vận nhiều kỹ năng, kiến thức để thực hiện tác phẩm.

Học trò lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du, Q.1, TPHCM trong thời gian sản xuất làm phim
Học trò lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du, Q.1, TPHCM trong thời gian sản xuất làm phim

"Thông qua các hoạt động trải nghiệm, chúng tôi muốn học sinh có thêm hiểu biết, cảm nhận về các tác phẩm văn học về người lính. Khi trực tiếp được trải nghiệm, được hóa thân thì khi viết văn các em sẽ biết bằng cảm xúc chân thành nhất", thầy Bảo chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động trải nghiệm này.

Hoài Nam