Bất ngờ: An Giang chiếm 50% số thí sinh đạt điểm cao nhất nước môn Ngữ văn

Vũ Phong

(Dân trí) - Không chỉ có điểm trung bình tốt nghiệp THPT 2020 cao nhất nước ở môn Ngữ văn, An Giang còn gây chú ý khi có đến 25 em trong tổng số 50 thí sinh đạt điểm cao nhất ở bộ môn này.

"Ẩn số" mang tên An Giang

Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 mà Bộ GD&ĐT vừa công bố, An Giang được coi là một hiện tượng về điểm số.

Nếu như ở một số môn Tự nhiên, địa phương này có thứ hạng trung bình khá (môn Toán xếp thứ 16, môn Hóa học thứ 27 và môn Vật lý thứ 28) thì ở các môn thi còn lại, An Giang có thứ hạng rất tốt.

Giáo dục công dân đứng thứ 8, tiếng Anh thứ 7, Sinh học thứ 6, Địa lý thứ 4, Lịch sử thứ 3. Và đặc biệt ở môn Ngữ văn, tỉnh An Giang xếp đầu bảng với điểm số trung bình là 7,616.

Bất ngờ: An Giang chiếm 50% số thí sinh đạt điểm cao nhất nước môn Ngữ văn - 1

(* Dữ liệu năm 2020 chỉ tính toán của 60 tỉnh thành, ngoại trừ Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk do có thí sinh phải thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2)

Với những kết quả đó, điểm trung bình 9 môn (không tính ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh) của hơn 15.000 thí sinh An Giang đạt 6,71 điểm, đứng thứ tư cả nước (sau Nam Định, Bình Dương và Ninh Bình).

Ngoài ra, nếu như cả nước có khoảng 24% bài thi dưới 5 điểm thì con số này của An Giang chỉ khoảng 16,9%. Trong khi đó, tỷ lệ bài thi trên 8 điểm của cả nước là 16,57% thì An Giang tỏ ra vượt trội với gần 21,6%.

"Điểm nhấn" Ngữ văn

Bất ngờ: An Giang chiếm 50% số thí sinh đạt điểm cao nhất nước môn Ngữ văn - 2

Tỷ lệ điểm môn Ngữ văn từ 9,0 trở lên của An Giang so với các tỉnh còn lại.

Với điểm số trung bình 7,616, An Giang xếp đầu bảng ở môn Ngữ văn. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ở môn Ngữ văn, trong tổng số 10.157 bài thi được điểm từ 9,0 trở lên, An Giang có tới 1.471 bài (chiếm tỷ lệ 14,48%). 

Trong tổng số 2.692 bài thi từ 9,25 điểm trở lên, tỉnh này có 668 bài (24,81%). 

Trong tổng số 705 bài thi từ 9,5 điểm trở lên, An Giang có 266 bài (37,73%).

Trong số 50 bài thi từ 9,75 điểm trở lên, An Giang có tới 25 bài (chiếm 50%).

Và trong 2 bài thi được điểm 10 tối đa của cả nước, An Giang có 1 thí sinh (chiếm 50%). 

Ở phía bên kia của điểm thi, nếu như cả nước có 75.779 thí sinh có điểm môn Ngữ văn dưới trung bình (tỷ lệ 9,12%) thì An Giang chỉ có 228 bài (chiếm 1,51%). Cá biệt, cả nước có 195 em bị điểm liệt môn Ngữ văn (từ 1 điểm trở xuống) thì An Giang chỉ có 2 bài thi bị điểm liệt (tỷ lệ 0,013%). 

Bất ngờ: An Giang chiếm 50% số thí sinh đạt điểm cao nhất nước môn Ngữ văn - 3

Kết quả môn Ngữ văn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 được coi là bước tiến đầy bất ngờ khi năm 2019, An Giang chỉ đứng thứ 9. 

Không những thế về mặt điểm số, so với một năm trước, điểm trung bình đã tăng tới 1,693 điểm và trong 3 năm trước đó, điểm trung bình môn Ngữ văn của An Giang đều dưới 7. Cụ thể: năm 2017 là 6,319, năm 2018 là 6,223 và năm 2019 "tệ nhất" là 5,923. 

Nếu chỉ so với riêng năm 2019, số lượng bài thi từ 8 điểm trở lên của An Giang tăng từ 647 bài lên 6.675 bài (tăng gấp 10 lần). Số bài thi từ 9 trở lên từ 21 (năm 2019) lên 1.471 bài (năm 2020), tăng tới 70 lần.

Trong khi đó, số thí sinh bị điểm trung bình của địa phương cũng giảm từ 2.483 xuống còn 228 bài (giảm gần 11 lần). Số điểm liệt giảm từ 6 thí sinh xuống còn 2 (giảm 3 lần).