Bắc Ninh:

Bất bình với sai phạm của Hiệu trưởng, phụ huynh cho con nghỉ học

(Dân trí)-Phản đối những vi phạm của Hiệu trưởng, nhiều người dân thôn Hồi Quan (xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cương quyết không cho con đi học dù Trường MN Tương Giang 2 đã khai giảng gần 1 tuần. Ngày 10/9, UBND TX Từ Sơn có quyết định đình chỉ công tác hiệu trưởng.

Gần 1 tuần trôi qua kể từ ngày khai giảng năm học mới nhưng số trẻ ra lớp của Trường mầm non (MN) Tương Giang 2 ở thôn Hồi Quan (xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) chỉ đạt 75/235. Nguyên nhân của câu chuyện đáng buồn này xuất phát từ việc nhiều người dân của thôn Hồi Quan cương quyết không cho con đến trường để phản đối những vi phạm của Hiệu trưởng.
 
Trường mầm non Tương Giang 2.

Trường mầm non Tương Giang 2.
 
Theo đơn thư phản ánh của người dân nơi đây, bà Nguyễn Thị Hoan - Hiệu trưởng Trường MN Tương Giang 2 là người cố tình tham nhũng, cố tình rút khống tiền từ ngân sách nhà nước để tư lợi. Sở dĩ người dân khẳng định như vậy là dựa trên các chứng cứ thu thập được sau khi được biết các khoản chi cho các hạng mục sửa chữa cơ sở vật chất nhà trường.
 

Chị Phan Thị Huyền - phụ huynh học sinh, là người dân ở thôn Hồi Quan cho biết: “Hiệu trưởng rút nhiều tiền ngân sách ra nhưng chi thì lại rất ít. Nhiều hạng mục sửa chữa phòng, lớp học được nhà trường thuê người dân ở thôn làm nên số tiền chi như thế nào phụ huynh dễ dàng nắm được nhưng con số mà Hiệu trưởng đưa ra lại ở con số cao hơn rất nhiều”.

Từ các chứng cứ này, người dân thôn Hồi Quan xác định, chỉ trong thời gian 6 tháng đầu tiên của năm học 2011 - 2012, khi được Phòng GD-ĐT bổ nhiệm về làm Hiệu trưởng, bà Hoan đã có những hành vi tham nhũng rút tiền nhà nước, chi khống với tổng số tiền lên đến gần 200 triệu đồng.

Trao đổi với PV Dân trí xung quanh về những bức xúc của người dân dẫn đến việc không đưa con đến trường, bà Nguyễn Thị Vân Hà - Phó Chủ tịch thường trực UBND Thị xã (TX) Từ Sơn cho biết: “Trong dịp hè một số phụ huynh và giáo viên của trường đã có đơn tố cáo Hiệu trưởng Trường MN Trương Giang 2 có vi phạm về công tác quản lý tài chính. Ngày 3/7/2013, UBND TX Từ Sơn đã có quyết định thành lập tổ thanh tra liên ngành để xác minh vụ việc. Sát ngày khai giảng thì UBND TX nắm bắt được thông tin một số người dân tuyên truyền không cho con em đến trường với lý do chưa có kết quả giải quyết đơn thư. Ngày chiều 4/9, UBND xã Tương Giang đã tổ chức một cuộc họp phụ huynh học sinh để tuyên truyền vận động, đồng thời cũng cho biết đoàn thanh tra liên ngành cũng đã cơ bản có kết luận về vụ việc nhưng chưa ban hành chính thức. Tuy nhiên sau ngày khai giảng số lượng trẻ ra lớp rất ít nên này 9/9 lãnh đạo TX Từ Sơn đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT phối hợp với địa phương vào cuộc một cách quyết liệt hơn. Một mặt tuyên truyền vận động phụ huynh đưa con ra lớp, mặt khác khẩn trương họp với cơ quan chuyên môn để sớm ra kết luận thanh tra”.
 
Trường mầm non Tương Giang 2.

Bà Nguyễn Thị Vân Hà - phó Chủ tịch thường trực UBND TX Từ Sơn trao đổi với phóng viên Dân trí chiều ngày 11/9.

Cũng theo bà Hà, sau khi có kết luận thanh tra thì trước mắt, Chủ tịch UBND TX Từ Sơn ra quyết định đình chỉ chức vụ quản lý trường học đối với bà Nguyễn Thị Hoan từ ngày 10/9 đến khi nào có quyết định mới thay thế.

“Sai phạm của Hiệu trưởng chủ yếu liên quan đến tài chính công. Tiền ngân sách đầu tư cho sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị. Nguyên nhân dẫn đến sai phạm này là do trình độ quản lý tài chính của Hiệu trưởng là rất hạn chế. Cô Hoan mới lên làm Hiệu trưởng hai năm nay từ khi Trường MN Tương Giang tách thành ra thành hai trường (Trường MN Tương Giang 1 và Trường MN Tương Giang 2 - PV). Trước khi lên làm Hiệu trưởng, cô Hoan cũng mới lên làm Hiệu phó ở một thời gian rất ngắn” - bà Hà cho biết.

Tuy nhiên, điều khó hiểu ở đây, mặc dù Đoàn thành tra của UBND TX Từ Sơn đã có kết luận về những sai phạm của Hiệu trưởng cũng như đề xuất hướng xử lý, UBND TX cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng để chờ họp Hội đồng kỷ luật đưa ra mức xử lý vi phạm nhưng ngày 11/9/2013, số lượng học sinh ra lớp ở Trường MN Tương Giang 2 vẫn ở con số rất khiêm tốn so với thực tế.

Giải thích về vấn đề này, phó Chủ tịch UBND TX Từ Sơn cho hay: “Ngày 10/9 chúng tôi mới có quyết định đình chỉ công tác nhưng họ lại yêu cầu phải đuổi cô Hiệu trưởng ra khỏi địa bàn chứ không bằng lòng với hướng xử lý tạm thời như vậy. Như chúng ta đã biết, quy trình xử lý cán bộ không phải một lúc chúng ta làm được ngay, nếu làm không chặt chẽ về mặt quy trình thì chúng ta lại là người vi phạm”.

Bà Hà cũng khẳng định, UBND TX Từ Sơn cũng đã giao cho Phòng Nội vụ, Phòng GD-ĐT phối hợp với UBND xã Tương Giang bàn biện pháp và sớm ban hành hình thức kỷ luật trong thời gian sớm nhất có thể. Trên cơ sở những lỗi mà đoàn thành tra đã xác định thì ý kiến chỉ đạo của TX Từ Sơn là sẽ áp dụng hình thức kỷ luật cương quyết cứng rắn theo hướng phải cách chức và điều chuyển công tác đến địa bàn khác.

Song theo tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ người dân vẫn chưa cho con đến trường là do kết luận thanh liên ngành chưa đúng với thực tế. Trong khi người dẫn đã chỉ ra Hiệu trưởng tham nhũng rút tiền ngân sách gần 200 triệu đồng thì con số này ở kết luận thanh tra chỉ ở con số vài chục triệu đồng.

“Tôi muốn sự trả lời của cơ quan chức năng về việc điều tra đơn tố giác, tố cáo của phụ huynh học sinh từ năm học 2012-2013 và các khoản thu chi thỏa thuận năm học 2013-2014 giữa nhà trường và phụ huynh làm sao cho hợp lý thì chúng tôi sẽ cho con đi học” - chị Phan Thị Huyền chia sẻ.

Nguyễn Hùng