ĐBSCL:

Bảo đảm các bến đò, phà hoạt động tốt trong kỳ thi tốt nghiệp

(Dân trí) - Nhiều tỉnh trong khu vực ĐBSCL có địa bàn rộng, ở vùng sâu vùng xa, việc đi lại phụ thuộc bằng xuồng ghe nên các địa phương rất chú trọng để bảo đảm các bến đò, phà phục vụ tốt nhất cho học sinh dự thi tốt nghiệp.

Tỉnh Cà Mau là một trong những địa phương có hệ thống kênh rạch chằng chịt nên việc đi lại chủ yếu bằng xuồng ghe. Do đó, việc bố trí các hội đồng côi thi được tỉnh chú trọng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh. Sở GD-ĐT tỉnh cho hay, Sở bố trí 29 hội đồng coi thi tại 38 đơn vị trường học để học sinh không phải đi xa, đặc biệt ít qua đò, phà để đảm bảo giờ giấc và sự an toàn cho các em.

Sở GD-ĐT Cà Mau đã bố trí tại TP Cà Mau 7 hội đồng coi thi, huyện Trần Văn Thời 5 hội đồng; các huyện Thới Bình, U Minh, Cái Nước, Đầm Dơi mỗi huyện có 3 hội đồng; Phú Tân 2, Ngọc Hiển 2 và huyện Năm Căn 1.

Trong khi đó, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ bố trí 23 hội đồng coi thi tại các điểm trường phổ thông và các trung tâm GDTX quận, huyện. Để tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi, những nơi điều kiện khó khăn như các huyện vùng ven Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt trường còn cho bố trí chỗ nghỉ trưa, ăn uống cho các thí sinh, kể cả cán bộ coi thi.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp, tỉnh đã bố trí 28 hội đồng coi thi ở các địa phương. Được biết học sinh ở tỉnh này đi thi xa nhất khoảng 10 km như học sinh ở các xã thuộc huyện Tam Nông. Trong khi đó, một số địa bàn trong tỉnh có hội đồng thi nằm ở cù lao, học sinh phải qua phà, qua đò đi thi. Do đó, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương đặc biệt quan tâm hỗ trợ bảo đảm an toàn cho các em khi sử dụng phương tiện đường thủy. Tỉnh cũng yêu cầu các chủ phương tiện ưu tiên đưa rước học trong những ngày thi.

Hai địa phương là thị xã Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã có phương án đảm bảo các bến đò ngang hoạt động liên tục trong những ngày diễn ra kỳ thi cũng như tăng cường thêm các phương tiện đưa rước thí sinh, tránh tình trạng ùn ứ ảnh hưởng đến giờ giấc của các em.

Nhiều nơi ở ĐBSCL, học sinh phải qua phà để đi học, đi thi
Nhiều nơi ở ĐBSCL, học sinh phải qua phà để đi học, đi thi.

Cũng theo các địa phương cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT thường diễn ra vào mùa mưa ở khu vực Nam Bộ nên việc trang bị cơ sở vật chất cho kỳ thi là hết sức quan trọng để tạo sự an tâm cho các em dự thi.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Cần Thơ cho biết, nhìn chung, Sở không bố trí hội đồng coi thi hoặc phòng thi ở những nơi gần đường, chợ, bến sông, nơi không có tường rào bảo vệ hay nơi dễ xảy ra sự cố. Ngành giáo dục đã cho tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất như tường rào, phòng thi, phòng họp, phòng làm việc, chỗ ăn, nghỉ, bàn ghế cho thí sinh, các loại tủ, khóa đảm bảo an toàn đề thi, bài thi, hồ sơ thi... Ngoài ra, Sở còn bố trí phòng dự trữ, máy photo để chủ động giải quyết khi xảy ra sự cố thiếu đề, sẵn sàng máy phát điện dự phòng khi cúp điện bất ngờ, văn phòng phẩm cho học sinh.

Sở GD-ĐT Đồng Tháp cho biết, trước đó Sở cũng đã chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều trường học nên kỳ thi năm nay các hội đồng thi có phòng ốc khá khang trang, có hàng rào, các hạng mục phụ trợ khá tốt, đảm bảo an toàn cho một kỳ thi nghiêm túc.

Còn Sở GD-ĐT tỉnh Long An cũng đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị kỹ thuật phục vụ như máy in siêu tốc, máy phát điện, bàn ghế, phòng thi đã được chuẩn bị đầy đủ.

Hiện, học sinh ĐBSCL chỉ còn chờ đến giờ "G".

Huỳnh Hải