Bạn trẻ Việt có còn bắt kịp chuyến tàu 4 0

(Dân trí) - Theo báo cáo về mức độ sẵn sàng với CMCN 4.0 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam chỉ được xếp vào nhóm quốc gia chưa sẵn sàng hòa nhập vào sự phát triển chung. Nhằm giúp các bạn trẻ biết được những cơ hội, thách thức và giúp các bạn định vị bản thân trong sự chuẩn bị cho CMCN 4.0, ngày 18/8 tại hội trường 54 Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, APTECH tổ chức talkshow “Bạn trẻ Việt có còn kịp chuyến tàu 4.0?”.


Ông John Mathew - Giám đốc APTECH Châu Á - Thái Bình Dương thuyết trình về tổng quan tình hình ngành CNTT.

Ông John Mathew - Giám đốc APTECH Châu Á - Thái Bình Dương thuyết trình về tổng quan tình hình ngành CNTT.

Trong chương trình, các chuyên gia đã chia sẻ cùng các bạn sinh viên những góc nhìn khách quan, phân tích thực trạng nhân lực CNTT tại Việt Nam, kinh nghiệm của thế giới và đưa ra các giải pháp cho các bạn trẻ để hòa nhập vào làn sóng CMCN 4.0.

Hiện nay, các quốc gia phát triển đang dùng nền tảng CNTT để xây dựng những thành phố thông minh: nhà thông minh, vận tải thông minh, môi trường thông minh… Các công nghệ mới như AI, VR, Điện toán đám mây, Tiền điện tử… ngày càng phổ biến và có sức ảnh hưởng rộng rãi. Những công nghệ mới này mở ra cơ hội cho các quốc gia đang phát triển trong việc bắt kịp, sử dụng chúng để nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhân lực Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong việc tiếp cận, cập nhật và nắm bắt những công nghệ mới này.


Các bạn sinh viên lắng nghe và chia sẻ với chuyên gia qua những câu hỏi về ngành CNTT.

Các bạn sinh viên lắng nghe và chia sẻ với chuyên gia qua những câu hỏi về ngành CNTT.

Ông John Mathew nói về cơ hội của các bạn trẻ trong CMCN 4.0: “Các bạn sinh viên CNTT có cơ hội rất lớn trong việc nắm bắt, sử dụng những công nghệ thông minh đang được áp dụng trên thế giới”. Trả lời cho câu hỏi của 1 bạn sinh viên: “Chúng em cần chọn học chương trình thế nào để nắm bắt được những công nghệ mới?”, ông John nhấn mạnh những điều sinh viên cần nâng cao để bắt kịp CMCN 4.0: “Các bạn sinh viên cần rèn luyện thêm kinh nghiệm thực tế, bằng cách học hỏi và thực hành thật nhiều. CMCN 4.0 một khi đã bùng nổ sẽ rất nhanh chóng lan tỏa, vì vậy các bạn cần lựa chọn được chương trình đào tạo phù hợp, theo tiêu chuẩn quốc tế, liên tục cập nhật công nghệ tiên tiến, hợp tác đào tạo với các quốc gia phát triển và chú trọng kỹ năng thực hành để theo học.”

Về những thách thức mà các bạn trẻ cần vượt qua để thành công trong thời đại 4.0, ông Chu Tuấn Anh chia sẻ: “CMCN 4.0 được ví như một cơn sóng thần. Bỏ lỡ CMCN 4.0, chúng ta bỏ lỡ hai cơ hội: cơ hội bắt nhịp, cập nhật những công nghệ tiên tiến đang được áp dụng trên thế giới và cơ hội đưa CNTT trở thành ngành mũi nhọn trong nền kinh tế”. Ông nhấn mạnh vào ba thách thức chính mà các bạn trẻ cần vượt qua: “Trở ngại lớn nhất mà các bạn trẻ cần vượt qua đó là việc ngại khó, ngại khổ khi đi theo con đường học tập, nghiên cứu, không nhận thức đầy đủ giá trị của học tập trong việc xây dựng sự nghiệp lâu dài. Thứ hai, các bạn cần có ngoại ngữ để không bị “câm nín” trước các đối tác nước ngoài. Thứ ba, các bạn cần vững vàng kiến thức nền, liên tục cập nhật và thông thạo các Công nghệ hiện đang áp dụng tại các doanh nghiệp chứ không phải những công nghệ cũ cách đây 20-30 năm đang được giảng dạy tại một số đơn vị.”

Cũng trong chương trình, ông John Mathew trao Chứng nhận Hợp tác Đào tạo CNTT giữa Tổ chức Giáo dục NCC (Chính phủ Anh quốc) và APTECH Việt Nam. Theo chương trình hợp tác này, sinh viên APTECH được học thêm 8 môn học công nghệ tiên tiến và được cấp bằng L5 in Computing của Anh quốc. Đồng thời, sinh viên APTECH được liên thông với hệ thống 60 trường Đại học tại Anh, Mỹ, Úc, Singapore. Việc hợp tác này giúp sinh viên APTECH nâng cao năng lực làm việc trên toàn cầu trong thời đại 4.0.


Ông John Mathew trao Chứng nhận Hợp tác Đào tạo CNTT giữa NCC và APTECH Việt Nam.

Ông John Mathew trao Chứng nhận Hợp tác Đào tạo CNTT giữa NCC và APTECH Việt Nam.

Những kinh nghiệm từ phía các chuyên gia đã giúp các bạn trẻ biết được cơ hội, thách thức khi tham gia ngành CNTT trong thời đại 4.0, từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân, trau dồi thêm những kỹ năng còn bỏ sót để bắt kịp “chuyến tàu 4.0”.

Trong khuôn khổ bài phát biểu về Công nghệ mới thời đại 4.0, ông John Mathew có nhấn mạnh về những ưu điểm vượt trội, phù hợp với sinh viên Việt Nam của chương trình đào tạo LTV Quốc tế ADSE mới nhất hiện đang giảng dạy tại APTECH:

• Chương trình cập nhật những công nghệ tiên tiến nhất, là những công nghệ hứa hẹn làm thay đổi mọi lĩnh vực:

• Thời lượng lý thuyết và thực hành cân bằng, sinh viên được làm 4 dự án cùng chuyên gia Ấn Độ theo tiêu chuẩn thực tế của doanh nghiệp, tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn đi học.

• Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng quốc tế Advanced Diploma in Software Engineering và bằng L5 của NCC Anh Quốc, được liên thông lên hệ thống đại học ở hơn 60 quốc gia trên thế giới: Anh, Mỹ, Úc, Singapore…

Tham khảo thêm thông tin tại: http://aptechvietnam.com.vn/