Bạn muốn du học bằng ngân sách nhà nước?

(Dân trí) - Từ 2006, Đề án “đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước" bước sang giai đoạn 2 và kéo dài đến 2014. Đúng như tên gọi của đề án, vì đây là học bổng trích ngân sách nhà nước nên đối tượng nhận học bổng được lựa chọn tương đối khắt khe.

Về ngành nghề đào tạo, trong giai đoạn này cũng có những thay đổi nhất định. Bạn có muốn thử sức không?

 

Học sinh, sinh viên phải là những người xuất sắc

 

Điều kiện đầu tiên để được tham gia xét học bổng là đối với những người đã đi làm thì họ phải là cán bộ đang làm việc trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước. Với các học sinh, sinh viên thì cần đạt những thành tích xuất sắc tại các trường đại học trong và ngoài nước. Cụ thể là đối với học sinh trong nước, Bộ GD - ĐT sẽ chỉ xét tuyển cấp học bổng cho những học sinh thi vào đại học với kết quả cao nhất. Học bổng này được phân theo các khối A, B, C, D, khối văn hoá, nghệ thuật và sinh viên nguời dân tộc thiểu số.

 

Những học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông ở nước ngoài mà đạt kết quả xuất sắc, giỏi ngoại ngữ, được các trường đại học có chất lượng ở các nước nhận đào tạo cũng sẽ được xét cấp 1/2 suất học bổng. Tuy nhiên, những học sinh đó phải ký cam kết trở về nước làm việc sau khi tốt nghiệp.

 

Bộ GD - ĐT cũng sẽ xét cấp học bổng đối với sinh viên năm thứ nhất tại các trường đại học, nếu đạt kết quả  học tập xuất sắc có điểm thi đại học cao, được các giải thưởng quốc gia, quốc tế và có các thành tích đặc biệt.

 

Những ngành nghề được đào tạo

 

Tất cả những người được nhận học bổng bằng ngân sách nước ngoài tuỳ theo trình độ cụ thể sẽ được đào tạo bậc tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân hoặc thực tập sinh khoa học. Phương thức đào tạo có thể tập trung toàn khoá học tại nước ngoài hay đào tạo một phần thời gian của khoá học tại Việt Nam (theo hình thức phối hợp đào tạo).

 

Vì mục đích của việc cấp học bổng này là bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển đất nước nên những ngành nghề nào mà Việt Nam còn yếu thì được tập trung để cử người đi học. Trong giai đoạn 2006 – 2014, những ngành nghề được tập trung đào tạo ở nước ngoài là Công nghệ thông tin; công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu; các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế, xã hội mà trong nước chưa có điều kiện đào tạo hoặc có đào tạo nhưng chất lượng chưa cao.

 

Nhằm bảo đảm chất lượng, Bộ GD - ĐT cũng sẽ phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xác định các cơ sở có chất lượng cao để gửi lưu học sinh đi đào tạo. Ưu tiên gửi lưu học sinh đi đào tạo tại một số như: Mỹ, Canada, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Liên bang Nga, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số nước tiên tiến khác. Theo báo cáo của Bộ GD - ĐT, từ năm 2006 – 2010, mỗi năm tuyển 400 chỉ tiêu, trong đó 50% chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ, 25% chỉ tiêu đào tạo thạc sỹ, 15% chỉ tiêu đào tạo kỹ sư, cử nhân và 10% chỉ tiêu cử đi thực tập sinh khoa học.

 

Làm thế nào để đăng ký tham gia xét học bổng?

 

Những thông tin chi tiết về thời gian nộp hồ sơ, thủ tục, mẫu đơn, ngành học đều có sẵn trên trang web www.hed.edu.vn

 của Bộ GD - ĐT . Nếu các bạn quan tâm thì tốt nhất nên vào trang web này để có được những thông tin chính xác và nhanh nhất.

 

Tuy nhiên, để có cơ hội nhận học bổng của chính phủ, các bạn hãy chuẩn bị kiến thức tốt cho bản thân. Nếu nhận thấy mình có đủ những điều kiện thiết yếu như đã nêu trên, thì ngay từ bây giờ, bạn hãy khẩn trương rèn luyện ngoại ngữ tới trình độ đạt chuẩn để có đủ điều kiện học tại trường nước bạn.  

 

Lan Hương