Ban Khuyến học Công an Phú Thọ trao sổ tiết kiệm, nhận đỡ đầu học sinh nghèo

(Dân trí) - Vừa qua, Ban Khuyến học Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trao sổ tiết kiệm, nhận đỡ đầu cho 2 cháu cháu Dương Thị Phượng và Lê Văn Nhất ở xã Tiên Phú, xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh.

Được biết, cháu Dương Thị Phượng, sinh năm 2008, không có bố; mẹ bị khuyết tật chân tay, không có khả năng lao động. Cháu Lê Văn Nhất, sinh năm 2008, mồ côi cả bố và mẹ, hiện đang sống cùng bà ngoại và gia đình cậu ruột.


Ban Khuyến học Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trao sổ tiết kiệm, nhận đỡ đầu cho 2 cháu cháu Dương Thị Phượng và Lê Văn Nhất ở xã Tiên Phú, xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh.

Ban Khuyến học Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trao sổ tiết kiệm, nhận đỡ đầu cho 2 cháu cháu Dương Thị Phượng và Lê Văn Nhất ở xã Tiên Phú, xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh.

Đến thăm các gia đình, các đồng chí trong Hội Phụ nữ - Trường trực Ban Khuyến học Công an tỉnh và Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên 2 cháu vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống, chăm ngoan học giỏi.


Mỗi sổ tiết kiệm do Ban Khuyến học công an tỉnh Phú Thọ tặng trị giá 30 triệu đồng.

Mỗi sổ tiết kiệm do Ban Khuyến học công an tỉnh Phú Thọ tặng trị giá 30 triệu đồng.

Để khuyến khích các cháu yên tâm học tập, đoàn đã tặng 2 sổ tiết kiệm với hình thức gửi ngân hàng sử dụng lãi xuất hằng tháng hỗ trợ cho việc học tập của 2 cháu đến đủ 18 tuổi. Mỗi sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực góp phần giảm bớt gắng nặng cho gia đình, động viên 2 cháu tiếp tục học tập để có tương lai tươi sáng hơn.

Ban Khuyến học Công an tỉnh Phú Thọ