Quảng Ngãi:

Bàn giao nhà “khăn quàng đỏ” đến học sinh nghèo mồ côi mẹ

(Dân trí) - Ngày 22/9, Hội đồng Đội huyện Bình Sơn tổ chức Lễ bàn giao công trình Măng non với "ngôi nhà khăn quàng đỏ” đến em Nguyễn Thị Huyền (học sinh Trường Tiểu học xã Bình Mỹ) tại xóm 2 Nam, thôn Thạch An, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn.

Theo đó, em Nguyễn Thị Huyền có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Hiện em Huyền mồ côi mẹ, cha thường xuyên lâm bệnh nặng, gia đình không có nhà ở và đất sản xuất.


Lễ bàn giao ngôi nhà mới đến học sinh Nguyễn Thị Huyền tại xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Lễ bàn giao ngôi nhà mới đến học sinh Nguyễn Thị Huyền tại xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Qua đó, Hội đồng Đội huyện Bình Sơn tổ chức vận động xây dựng nhà nhân ái trị giá 70 triệu đồng; trong đó Hội đồng Đội huyện hỗ trợ 35 triệu đồng (kinh phí được vận động từ đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện), phần kinh phí còn lại do địa phương, gia đình và đóng góp ngày công của Đoàn xã Bình Mỹ.

Nhân dịp này, Đoàn Công an huyện Bình Sơn và các tổ chức chính trị tại địa phương trao tặng 1 chiếc xe đạp (trị giá 1,5 triệu) cùng các vật dụng thiết yếu để em sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Huyện đoàn Bình Sơn nhận đỡ đầu cho em Nguyễn Thị Huyền đến khi hoàn thành chương trình THPT, với tổng số tiền đỡ đầu trên 36 triệu đồng.

Chi đoàn Công an huyện cùng các đơn vị tặng xe đạp đến em Huyền
Chi đoàn Công an huyện cùng các đơn vị tặng xe đạp đến em Huyền

Xúc động khi đón nhận ngôi nhà mới, em Nguyễn Thị Huyền bày tỏ: “Nhiều đêm trời đổ mưa, nơi trú ngụ đều bị dột ướt hết, mỗi lần như vậy, cha đều rưng rưng nước mắt và ôm em vào lòng, cha luôn nói có xin lỗi với em vì không có cho em ngôi nhà khang trang, rồi hai cha con cùng ôm nhau khóc. Em luôn dặn lòng mình phải học thật tốt, mai này kiếm nhiều tiền để xây cho nhà mới, đưa cha chữa hết bệnh. May mà các anh, chị và bạn bè cùng đóng góp, giúp gia đình em có ngôi nhà mới này. Đứng trong căn nhà này, em vẫn tưởng như là giấc mơ vậy”.

Được biết, trong năm 2015, Huyện đoàn Bình Sơn đã hỗ trợ và phối hợp xây dựng được 6 ngôi nhà nhân ái, giúp học sinh nghèo có ngôi nhà mới và an tâm học tập tốt.

Hồng Long