Bạn đọc ở Hàn Quốc tiếp sức 3 anh em nuôi nhau đi thi ĐH

(Dân trí) - Cảm động trước tấm gương hiếu học, sự đùm bọc, thương yêu của 3 anh em người dân tộc Pa-kô mang họ Bác Hồ, một bạn đọc tốt bụng đã hỗ trợ 3 anh em chi phí ăn ở, sinh hoạt trong thời gian này.

Đọc bài viết “Cảm động trước cảnh 3 anh em nuôi nhau đi thi ĐH”, một bạn đọc Dân trí đang sinh sống tại Hàn Quốc đã điện thoại đến PV có ngỏ ý muốn giúp đỡ 3 anh em. Nếu 2 trong số 3 anh em đậu đại học năm nay, bạn đọc này sẽ tài trợ các khoản chi phí trong suốt thời gian học đại học.

Sáng nay, anh Trần Văn Hường đã đến KTX Trường ĐH Sư Phạm Huế để trao số tiền 3.000.000 đồng cho 3 anh em Hồ Văn Thành, Hồ Văn Thang và Hồ Văn Thiêng (thôn 2, xã Hồng Kim, huyện miền núi A Lưới, tình Thừa Thiên - Huế) nhân vật trong bài viết “Cảm động trước cảnh 3 anh em nuôi nhau đi thi ĐH” mà Dân trí đã phản ánh.

Anh Trần Văn Hường cho biết, số tiền này do bạn anh là Nguyễn Văn Châu (ở Hàn Quốc) gửi cho các em lo ăn uống và sinh hoạt trong thời gian khó khăn này. Sau khi 2 em của Thành mà đậu vào đại học thì anh Châu sẽ tiếp tục tài trợ mọi chi phí từ học phí đến các khoản sinh hoạt, ăn uống cho 3 anh em trong thời gian học đại học.

Thành cho biết: “Từ hôm thi đại học xong, em Thang đã về quê để coi nhà và làm cỏ sắn, còn em với Thiêng ở lại đây vừa xin việc làm thêm và cũng đang làm hồ sơ để xin một công việc nào đó đi làm có tiền nuôi các em ăn học. Sau khi nộp hồ sơ đợi kết quả, 2 anh em sẽ cùng về quê để làm cỏ sắn cho kịp mùa”.

1 bạn đọc ở Hàn Quốc tiếp sức cho 3 anh em nuôi nhau đi thi đại học
Anh Trần Văn Hường (trái) thay mặt anh Nguyễn Văn Châu - bạn đọc ở Hàn Quốc gửi món quà tới 3 anh em Hồ Văn Thành, Hồ Văn Thang và Hồ Văn Thiêng.

“Nhận được số tiền trên từ phía bạn đọc, em thay mặt gia đình cảm ơn anh Châu đã giúp đỡ cho bọn em trong hoàn cảnh khó khăn này, em sẽ dùng số tiến mà anh giúp đỡ để lo cho cuộc sống mấy anh em, đồng thời cùng các em cố gắng học thật tốt. Em cũng rất cảm ơn báo Dân trí đã thông tin kịp thời tới bạn đọc để các mạnh thường quân biết tới và giúp đỡ bọn em” - Thành tâm sự.

Trước đó, Đoàn trường ĐH Sư phạm Huế cũng đã đến nhà 3 anh e Thành Thang và Thiêng tại huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) để trao quà giúp đỡ. Đây chính là những món quà đầy ý nghĩa giúp cho 3 anh em cảm thấy có được sự quan tâm của mọi người để cố gắng học tốt hơn trở thành người có ích cho xã hội.

Ngọc Thụ - Đại Dương