Bài thi đánh giá của Bộ Công an: Chỉ khoảng 10% thí sinh đạt trên 80 điểm

Hồng Hạnh

(Dân trí) - GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, bài thi đánh giá của Bộ Công án có tính phân loại cao, tuyển chọn được nhân tài, chỉ trong khoảng 10% thí sinh sẽ đạt trên 80 điểm trở lên.

Hôm qua, gần 9000 thí sinh cả nước đã hoàn thành kỳ thi đánh giá tuyển sinh vào các trường đại học năm 2022 của Bộ Công an. Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Bài thi đánh giá của Bộ Công an: Chỉ khoảng 10% thí sinh đạt trên 80 điểm - 1

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực vào các trường công an năm 2022 (Ảnh: nguồn Bộ Công an).

Đây là năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức bài thi đánh giá để lấy kết quả tuyển sinh vào các trường công an nhân dân (CAND), sau 7 năm không tổ chức thi để tuyển sinh.

Đánh giá về đề thi năm nay của Bộ Công an, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - ĐH Quốc gia Hà Nội chuyên gia về thi đánh giá năng lực cho biết, bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an có tổng thời gian làm bài 180 phút, gồm 2 phần: Trắc nghiệm -90 phút và phần Tự luận - 90 phút,  với 4 mã đề thi:

CA1: Trắc nghiệm (bao gồm lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, tiếng Anh) và Tự luận: Toán

CA2:  Trắc nghiệm (bao gồm lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, tiếng Anh) và Tự luận: Văn

CA3: Trắc nghiệm (bao gồm lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, tiếng Trung) và Tự luận: Toán

CA4: Trắc nghiệm (bao gồm lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, tiếng Trung) và Tự luận: Văn

Với phương án đưa ra các mã đề thi như vậy là thực tế và phù hợp với yêu cầu đối với người học của các trường đại học thuộc Bộ Công an. Đề tự luận Toán và Văn có sự phân hóa cao, có các câu hỏi ở mức nâng cao, vận dụng cao kiến thức và năng lực tư duy, nên có sự phân hóa rất tốt thí sinh.

Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, điểm đặc biệt là phần trắc nghiệm trong tất cả các mã đề thi của Bộ Công an có đầy đủ các câu hỏi liên quan đến kiến thức tổng hợp của các môn lý, hóa, sinh, sử , địa lý, ngoại ngữ và cả những câu hỏi đòi hỏi thí sinh có hiểu biết và vận dụng về kinh tế, xã hội.

"Với dải câu hỏi và kiến thức như vậy, tôi đánh giá sẽ là bài thi khá khó đối với tất cả các thí sinh, đòi hỏi thi sinh vừa phải nắm chắc kiến thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và ngoại ngữ,  không được học tủ, học lệch.

Với đề thi như năm nay, bài thi đánh giá của Bộ Công an sẽ có tính phân loại cao, tuyển chọn được nhân tài. Đây cũng là sự định hướng cần thiết cho những thí sinh chuẩn bị muốn thi vào các trường của Bộ Công an trong những năm sau.

Như vậy, có thể thấy bài thi đánh giá của Bộ Công an hội nhập theo xu hướng chung của bài thi đánh giá năng lực để tuyển sinh của các trường đại học trên thế giới" - GS Đức nhận định. 

GS Đức dự đoán chỉ trong khoảng 10% thí sinh sẽ đạt trên 80 điểm trở lên với các mã CA1, CA3 và tỷ lệ này có nhích hơn chút với các mã CA2 và CA4.  

Hiện nay, mục tiêu kỳ thi THPT ngày càng khác xa với mục tiêu tuyển sinh vào đại học. Vì vậy các trường đại học lớn như 2 Đại học Quốc gia, ĐH Bách Khoa Hà Nội và nhiều trường đại học khác đã tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực riêng để tuyển sinh các thi sinh có năng lực đầu vào tốt như cầu thiết yếu để phát triển, và Bộ Công an cũng không là ngoại lệ.

Tuy nhiên, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho rằng, rất cần có sự cẩn trọng, từng bước để không gây sốc với thí sinh. Vì vậy, Bộ Công an chủ trương lấy 40% từ kết quả thi THPT, 60% từ bài thi đánh giá năng lực, theo tôi là phương án rất phù hợp.