Bậc thầy chuẩn giọng tiếng Anh thế giới đến Việt Nam

Một trong những phương pháp huấn luyện chuẩn giọng Tiếng Anh hiệu quả nhất trên thế giới có thể nhắc đến là phương pháp K-method do Ông Andy Krieger – người Mỹ phát triển từ năm 1997.

K-method đã được áp dụng để huấn luyện cho diễn viên Thành Long, ý Băng Băng, Lưu Diệc Phi và rất nhiều diễn viên khác để có thể để đóng các bộ phim của Hollywood. Ngoài ra, có hơn 14.000 người từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới đã được tiếp cận với phương pháp này để nhanh chóng hoà nhập với môi trường sống và làm việc sử dụng Tiếng Anh.

Bậc thầy chuẩn giọng tiếng Anh thế giới đến Việt Nam
 

Trong thời buổi hội nhập hiện nay, khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của nó. Tuy nhiên, vì áp dụng phương pháp không phù hợp nên đa phần người Việt Nam tốn mười năm học Tiếng Anh (từ lớp sáu lên đến hết Cao Đẳng hoặc Đại học) mà vẫn chưa thể giao tiếp Tiếng Anh tốt, kể cả nghe nói những câu Tiếng Anh thông dụng.

Người Việt chúng ta thường gặp những trở ngại sau:

-       Có thể đọc hiểu email và văn bản Tiếng Anh khá tốt nhưng lại thiếu tự tin khi phải giao tiếp Tiếng Anh trực tiếp hoặc qua điện thoại.

-       Không hiểu được người nước ngoài nói gì, đặc biệt khi giao tiếp với người Anh hoặc người Mỹ.

-       Nói Tiếng Anh đúng ngữ pháp nhưng thường xuyên được yêu cầu lặp lại.

Những trở ngại trên khiến chúng ta càng lúc càng cảm thấy thiếu tự tin khi giao tiếp Tiếng Anh, từ đó ảnh hưởng đến tốc độ xử lý công việc và quan trọng hơn là khiến chúng ta vuột mất nhiều cơ hội đến trong sự nghiệp.

Vậy đâu là nguyên nhân sâu xa của những khó khăn này?  

Có nhiều nguyên nhân cản trở chúng ta trong việc giao tiếp Tiếng Anh nhưng trong đó có một nguyên nhân vô cùng quan trọng là chúng ta đang nói Tiếng Anh theo cách rất khác cách nói của người bản xứ. Thực tế đáng buồn là trong rất nhiều tình huống giao tiếp, người bản xứ và người Việt chúng ta không thể hiểu được nhau ngay cả khi nói với nhau những câu rất đơn giản và quen thuộc. Sự khác nhau trong cách nói Tiếng Anh của chúng ta và của họ được thể hiện qua 2 yếu tố cơ bản:

1. Phát âm

Chúng ta có xu hướng áp dụng cách phát âm của tiếng mẹ đẻ vốn đã quen thuộc để nói Tiếng Anh trong khi Tiếng Anh có nhiều phụ âm và nguyên âm không giống Tiếng Việt. Hơn nữa, Tiếng Anh khác với Tiếng Việt là chúng ta không thể nhìn mặt chữ mà đánh vần đọc được. Ví dụ: đa phần chúng ta thường đọc từ indict/ɪnˈdikt/ vì trong chữ viết có hai nguyên âm ‘i’ giống chữ ‘i’ của Tiếng Việt. Nhưng thực ra từ này được đọc là /ɪnˈdaɪt/ với nguyên âm ‘’ ở âm tiết thứ hai.

Một chi tiết khác nữa là ở Tiếng Anh, một từ có thể có nhiều âm tiết. Ví dụ: prefer (2 âm tiết), family (3 âm tiết), university (5 âm tiết), … Trong một từ nhiều âm tiết có trọng âm được nhấn rõ hơn các âm còn lại. Người Việt chúng ta thường không có sự phân biệt này và đọc mọi âm tiết ngang đều bằng nhau.

Ngoài ra, chúng ta cũng hay ‘quên’ đọc phụ âm đuôi - một trong những đặc trưng của Tiếng Anh. Việc quên đọc phụ âm đuôi khiến người nghe dễ nhầm lẫn từ này với từ kia hoặc không hiểu chúng ta đang nói đến từ nào. Người bản xứ khi nói Tiếng Anh thường phát ra từng nhóm từ, trong mỗi nhóm từ có sự liên kết âm giữa các từ (phần lớn tạo nên nhờ phụ âm đuôi) khiến cho từng từ trong câu được đọc khác đi so với khi nó được đọc riêng lẻ. Vì vậy thường xuyên chúng ta được nghe những nhóm âm thanh ‘lạ tai’ kết hợp từ những từ Tiếng Anh rất quen thuộc. Khi người bản xứ tăng tốc độ nói, nối âm xuất hiện càng nhiều hơn khiến chúng ta càng cảm thấy khó nghe hơn.

2. Ngữ điệu

Trong một câu Tiếng Anh có những từ quan trọng và những từ không quan trọng. Cách đọc hai loại từ này cũng rất khác nhau, có cái cao, cái thấp, cái dài, cái ngắn, cái mạnh, cái yếu, cái rõ và cái không rõ. Chính điều này tạo nên ngữ điệu cho Tiếng Anh. Ngoài ra, ngữ điệu Tiếng Anh còn bị ảnh hưởng bởi tốc độ nói, cảm xúc và ngụ ý của người nói. Việc nhiều người trong chúng ta cố gắng luyện nghe Tiếng Anh từng chữ một trong câu là phí thời gian và sai phương pháp vì người bản xứ không nói Tiếng Anh từng chữ như người Việt nói Tiếng Việt. Ví dụ: I go to school in the morning. Người bản xứ thường chỉ đọc rõ các từ ‘go’, ‘school’, ‘morning’ và lướt qua các từ còn lại. Đặc biệt khi họ nói nhanh và nói câu dài thì ngữ điệu càng được thể hiện rõ ràng hơn.

Vậy làm sao để vượt qua những khó khăn trên?

Chỉ cần chúng ta nói chuẩn hơn, giống người bản xứ hơn thì quá trình giao tiếp giữa chúng ta và người bản xứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khi đó nghe họ nói giống như đang nghe chính mình nói, chúng ta sẽ cảm thấy quen thuộc và dễ nghe. Quan trọng là chúng ta cần nắm vững phương pháp để tự mình có thể nói chuẩn bất kỳ câu Tiếng Anh nào theo đúng cách của người bản xứ vì không phải ai trong chúng ta cũng có đủ thời gian và điều kiện để đến trường nghe rồi bắt chước mãi.

Một trong những phương pháp huấn luyện chuẩn giọng Tiếng Anh hiệu quả nhất trên thế giới có thể nhắc đến là phương pháp K-method do Ông Andy Krieger – người Mỹ phát triển từ năm 1997. Ông Andy Krieger đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới vì là người chuẩn giọng Tiếng Anh cho diễn viên Thành Long, Lý Băng Băng, Lưu Diệc Phi và rất nhiều diễn viên khác để đóng các bộ phim của Hollywood. Ngoài ra, Ông còn huấn luyện cho hơn 14.000 học viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau trong suốt 17 năm, giúp họ thay đổi cách nói Tiếng Anh của mình để nhanh chóng hoà nhập với môi trường sống và làm việc. Trong số các học viên của Ông, có rất nhiều người Việt sống tại Mỹ và Canada.

Bậc thầy chuẩn giọng tiếng Anh thế giới đến Việt Nam
 
Với mong muốn giúp người Việt cải thiện được khả năng giao tiếp Tiếng Anh, Ông Andy Krieger sẽ có chuyến viếng thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 09 ngày từ 13/12/2014 đến hết 21/12/2014. Ông sẽ chia sẻ phương pháp K-method qua lớp học ‘Accent Reduction Training’ và Buổi chia sẻ cộng đồng tên gọi ‘Chuẩn Giọng Cùng Bậc Thầy Thế Giới’ hợp tác với Trung tâm Chuẩn Hoá Tiếng Anh EMAS.

Để đăng ký tham dự lớp học của ông Andy Krieger, bạn có thể liên hệ:

Đơn vị tổ chức: Chuẩn Hóa Tiếng Anh EMAS

Địa chỉ: 410 Cao Thắng, P.12, Q.10, Tp.HCM.

Website: www.ChuanHoaTiengAnh.edu.vn

Hotline: 0933.6966.37 hoặc 0933.6966.38