Bạc Liêu: Tiếp nhận 2 suất học bổng toàn phần gần 500 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Vừa qua, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận nguồn tài trợ 2 suất học bổng toàn phần tại Đức với trị giá gần nửa tỷ đồng.

Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức chương trình trao học bổng "Cùng em vượt khó đến trường" năm 2022.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Nhiều gia đình đã khó khăn khiến cho việc chăm lo học tập của con em càng khó khăn thêm.

Hội Khuyến học đã tích cực vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ học bổng, phương tiện, dụng cụ học tập cho các em học sinh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19.

Bạc Liêu: Tiếp nhận 2 suất học bổng toàn phần gần 500 triệu đồng - 1

Bà Nguyễn Thị Quế Phượng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, tiếp nhận nguồn học bổng từ nhà tài trợ. Trong đó, có 2 suất học bổng toàn phần gần nửa tỷ đồng (Ảnh: HKH).

Thông qua Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, một công ty ở Bình Dương đã tài trợ 50 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng luôn có ý chí vượt khó, rèn luyện và đạt kết quả cao trong học tập.

Đặc biệt, phía công ty còn tặng 2 suất học bổng toàn phần với tổng trị giá 498 triệu đồng. Người được chọn sẽ được đào tạo tiếng Đức tại TPHCM trong một năm. Sau đó, sang Đức học, thực hành trong 3 năm và ký hợp đồng làm việc lâu dài tại Đức.

Đối tượng nhận học bổng toàn phần phải là học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, vừa tốt nghiệp THPT hoặc đang học lớp 12 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, có nguyện vọng học tập và làm việc tại Đức.

"Với 2 suất học bổng toàn phần có giá trị lớn, Hội Khuyến học sẽ xin ý kiến UBND tỉnh, sau đó xem xét lựa chọn đối tượng đúng theo tiêu chí của đơn vị tài trợ, đảm bảo người nhận học bổng đạt hiệu quả", Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho hay.