Bạc Liêu: Tập huấn nghiệp vụ bơi an toàn và phòng, chống đuối nước trẻ em

(Dân trí) - Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở GD-ĐT, Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em tại tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu tại lớp tập huấn, bà Cao Xuân Thu Vân - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu, cho rằng, vừa qua, sự cố chìm tàu tại lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu (ngày 6/4-PV) là sự cố ngoài mong muốn, nhưng là một bài học cho địa phương. Điều đáng nói, những nạn nhân tử vong trong sự cố này chủ yếu là các em học sinh, có thể do các em chưa biết bơi, hoặc chưa biết được kỹ năng bơi an toàn, đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu, qua tai nạn trên, việc tổ chức lớp tập huấn phòng, chống đuối nước tại Bạc Liêu là một hoạt động cần thiết và bổ ích cho các học viên, giúp nâng cao trình độ chuyên môn trong phòng, chống đuối nước để phục vụ công việc giảng dạy cho trẻ em, trong đó có học sinh đang học tại các trường ở Bạc Liêu nói riêng, khu vực ĐBSCL nói chung.

Tại tỉnh Bạc Liêu nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung, thời gian qua vẫn còn xảy ra tình trạng đuối nước ở trẻ em, trong đó có học sinh. Chính vì thế, việc dạy bơi an toàn và đẩy mạnh công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em là rất cần thiết. (Ảnh minh họa)
Tại tỉnh Bạc Liêu nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung, thời gian qua vẫn còn xảy ra tình trạng đuối nước ở trẻ em, trong đó có học sinh. Chính vì thế, việc dạy bơi an toàn và đẩy mạnh công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em là rất cần thiết. (Ảnh minh họa)

Đại diện Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được trang bị kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phương pháp dạy bơi, phòng, chống đuối nước, nhằm hướng đến mục tiêu kiểm soát tình hình tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước để bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Trong lớp tập huấn, các học viên sẽ được các giảng viên hướng dẫn 6 chuyên đề, gồm: Khái quát về thể dục thể thao quần chúng và chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch mẫu về công tác phòng, chống đuối nước; Phương pháp dạy bơi, phòng, tránh đuối nước; Tình hình tai nạn thương tích trẻ em nói chung và tai nạn đuối nước trẻ em ở Việt Nam; Kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em.

Huỳnh Hải