Bạc Liêu: Nhiều học sinh bỏ học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ngày 23/2, qua thống kê của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu, tính đến ngày 23/2 đã có hơn 135.000 học sinh các cấp đến lớp sau Tết Nguyên đán 2021, vắng khoảng 2.500 em.

Cụ thể, cấp Mầm non và Tiểu học có 72.970 em đến trường học (tỷ lệ 97,96%), vắng 1.517 em. Trong đó, đã liên lạc được 1.381 em, chưa lên lạc được 136 em. So với ngày 22/2, tỷ lệ học sinh đến trường tăng 1,3%.

Qua rà soát của ngành Giáo dục các địa phương cho thấy, học sinh có nguy cơ bỏ học là 43 em.

Trong khi đó, học sinh cấp THPT đi học là 17.448 em (tỷ lệ 98,55%), vắng 257 em. Trong đó, đã liên lạc được 217 em. Số học sinh bỏ học là 21 em.

Còn cấp THCS tính ngày 22/2 có 44.823 em đã đi học, vắng 881 em. Số học sinh bỏ học là 268 em.

Nguyên nhân vắng chưa thể đến trường hiện nay chủ yếu do có em bệnh, có em đi theo gia đình chưa về địa phương.

Trong khi đó, nguyên nhân số học sinh bỏ học và nguy cơ bỏ học chủ yếu là theo gia đình rời địa phương đi làm ăn xa...