Bạc Liêu: Gần 900 học sinh "kẹt" vùng dịch, chưa thi đầu cấp

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Bạc Liêu cho biết, với học sinh của tỉnh còn ở vùng dịch chưa về, Sở sẽ có văn bản gửi Sở GD-ĐT các tỉnh, thành để hỗ trợ cho các em ở vùng đó vào học tại nơi tạm trú.

Trong cuộc họp trực tuyến của ngành giáo dục tỉnh Bạc Liêu triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021-2022 mới đây, nhiều trường cho biết còn nhiều học sinh "kẹt" ở vùng dịch chưa về địa phương để tập trung học.

Cụ thể, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, hiện có rất nhiều học sinh theo gia đình đi ra ngoài tỉnh Bạc Liêu chưa trở lại trường. Trong đó, đối với tiểu học còn 417 em, THCS còn 403 em.

Theo ông Châu Minh Thoại, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lợi, nhiều học sinh của huyện vẫn "kẹt" ở vùng dịch, khó tập trung về quê để học.

Thầy Dư Quốc Kiệt, Hiệu trưởng trường THPT Giá Rai (thị xã Giá Rai) cho hay, trường còn 32 em còn "kẹt" ở các tỉnh vùng dịch. "Trường đã đưa vào nhóm để tổ chức dạy học trên một chương trình mạng. Trường cũng có hướng dẫn các em đăng ký học tại trường THPT nơi tạm trú", thầy Kiệt thông tin.

Bạc Liêu: Gần 900 học sinh kẹt vùng dịch, chưa thi đầu cấp - 1

Trong cuộc họp trực tuyến của ngành giáo dục tỉnh Bạc Liêu triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021-2022 mới đây, nhiều trường cho biết còn nhiều học sinh "kẹt" ở vùng dịch chưa về địa phương để tập trung học.

Lãnh đạo trường THPT Lê Thị Riêng cho biết, đến nay đã biên chế lớp xong nhưng rà soát còn 31 học sinh ở ngoài tỉnh chưa về. Trong khi đó, còn khoảng 200 học sinh lớp 10 chưa liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp. Ngoài ra, có một học sinh THCS là F1 vừa qua chưa thi tuyển vào lớp 10.

Lãnh đạo trường THPT Gành Hào (huyện Đông Hải) cho biết, còn 31 em ở vùng dịch chưa về địa phương. Còn trường THPT Nguyễn Trung Trực (thị xã Giá Rai) cho biết nhiều em đang ở các tỉnh vùng dịch.

Trước khó khăn này, bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, cho biết với các em còn ở vùng dịch, sở sẽ có văn bản gửi Sở Giáo dục các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho học sinh Bạc Liêu vào học tại nơi tạm trú theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

"Còn với những em vừa qua chưa thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 10, qua thống kê tỉnh có 5 em là F1, F2. Việc này sở có chủ trương xin UBND tỉnh có thể xét đặc cách cho các em", bà Sang cho hay.

Về học sinh diện F1, F2 chưa thi tuyển sinh đầu cấp vì phải cách ly y tế, ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đề nghị ngành giáo dục vận dụng xét đặc cách để các em có điều kiện đến trường học.

"Các tỉnh khác còn xét được tốt nghiệp THPT thì tỉnh ta làm gì mà không xét được những trường hợp này. Đây là chuyện không quá lớn, cũng không tạo ra hiệu ứng xã hội cho rằng chúng ta làm như thế là không công bằng. Bởi vì các em không phải không đủ điều kiện thi mà do giãn cách, cách ly y tế nên các em không đi thi được. Do đó, giờ không tổ chức thi lại thì phải nghiên cứu xét cho các em vào học", Phó Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu.

Bạc Liêu: Gần 900 học sinh kẹt vùng dịch, chưa thi đầu cấp - 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy yêu cầu ngành giáo dục tỉnh phải tạo mọi điều kiện cho các học sinh ở vùng dịch, cũng như chưa tuyển sinh đầu cấp được học tập.

Với học sinh của tỉnh Bạc Liêu còn đang ở ngoài tỉnh, nhất là vùng có dịch chưa về tựu trường trong năm học mới này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy lưu ý ngành giáo dục phải sớm có văn bản phối hợp các tỉnh, thành để giúp đỡ, tạo điều kiện cho các em có điều kiện học tập.

"Sau này, khi các em trở về địa phương, bằng mọi cách chúng ta phải tiếp cận, vận động đưa các em đến trường học. Do học nơi này nơi kia kiến thức của các em có hỏng một chút thì chúng ta bồi dưỡng thêm cho các em. Nhất quyết không để khi các em về do thủ tục hoặc vướng này kia mà không nhận vào học là không được", ông Duy quán triệt.