Bạc Liêu có 4 thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT

Huỳnh Hải Xuân Lương

(Dân trí) - Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, lãnh đạo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, đánh giá kỳ thi cơ bản đã thành công tốt đẹp. Tỉnh này có 4 thí sinh xem xét đặc cách tốt nghiệp.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, cho biết kỳ thi năm nay cơ bản đã diễn ra tốt đẹp. Ban chỉ đạo thi của tỉnh, ngành Giáo dục và các sở, ngành liên quan đã có sự phối hợp rất tốt.

Ông Tân nói, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ cán bộ làm nhiệm vụ thi đến thí sinh rất có ý thức, đã được triển khai thực hiện an toàn.

Lãnh đạo ngành Giáo dục Bạc Liêu đánh giá kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Trong tất cả các buổi thi, toàn tỉnh Bạc Liêu có một thí sinh tự do (điểm thi trường THPT Điền Hải) mang điện thoại vào phòng thi trong giờ thi môn Lịch Sử, đã bị lập biên bản và đình chỉ thi theo đúng quy chế thi.

Ông Dương Hồng Tân cũng đánh giá đề thi năm nay đảm bảo độ chuẩn xác cao, mức độ tương đương như năm trước, nhìn chung vừa sức thí sinh.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu thông tin, tỉnh có 4 thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp. "Các em này khuyết tật vận động, học tập tốt, nên không phải tham gia kỳ thi", ông Tân cho hay.

Bạc Liêu có 4 thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT - 1

Thí sinh Bạc Liêu chia sẻ về đề thi và bài làm trong một buổi thi với lực lượng tình nguyện viên đoàn viên thanh niên (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tại tỉnh Sóc Trăng, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng cho biết, trên địa bàn tỉnh có một trường hợp nữ sinh bị tai nạn giao thông trước ngày thi diễn ra và đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Theo đó, nữ sinh tên N.T.T. (học sinh trường THPT Mỹ Xuyên). Chiều 6/7, sau khi làm xong thủ tục dự thi, nữ sinh T. đi về nhà thì bất ngờ bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến nữ sinh T. bị gãy tay. Ngay sau đó, nữ sinh T. được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu.

Bạc Liêu có 4 thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT - 2

Thí sinh Sóc Trăng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Ảnh: Cao Xuân Lương).

Sau khi hay tin, nhà trường và thầy, cô giáo đã đến thăm hỏi, động viên kịp thời đối với nữ sinh T. Đến ngày 8/7, nữ sinh này đã được phẫu thuật cánh tay bị gãy, sức khỏe dần ổn định.

Ông Châu Tuấn Hồng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng, cho biết trường hợp của thí sinh T. đáp ứng đủ điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định.