Bạc Liêu: 100 “chiến sĩ nhí” xuất quân “Học kỳ quân đội”

(Dân trí) - Sáng ngày 3/6, Tỉnh Đoàn Bạc Liêu phối hợp cùng Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ xuất quân “Học kỳ quân đội” dành cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh.

Lễ xuất quân “Học kỳ quân đội” đợt này có 100 em học sinh tham gia, được đưa về Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu học tập từ ngày 3 - 12/6.

Học sinh Bạc Liêu xuất quân tham gia "Học kỳ quân đội"

Tại đây, các “chiến sĩ nhí” sẽ được trui rèn như những chiến sĩ bộ đội thực thụ. Các em sẽ được huấn luyện một số kỹ thuật quân sự cơ bản, giúp các em ứng phó với những tình huống khi cần thiết.

Các em còn được tham gia các hoạt động xã hội đặc biệt, có thể giúp các em cảm nhận được giá trị của cuộc sống, biết yêu thương và chia sẻ.

Ngoài ra, các “chiến sĩ nhí” còn được tham gia một số hoạt động như thi đấu thể thao, trò chơi team bulding, các bài hát, nhảy dân vũ,… và thông qua đó tạo sự thích thú, kích thích sáng tạo, trang bị cho các em hành trang cần thiết để tự tin vững bước tương lai.

Bạc Liêu: 100 “chiến sĩ nhí” xuất quân “Học kỳ quân đội” - 1

100 em học sinh sẽ học tập như những chiến sĩ bộ đội thực thụ.

Bạc Liêu: 100 “chiến sĩ nhí” xuất quân “Học kỳ quân đội” - 2

Bà Lâm Thị Sang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, tham dự buổi lễ và chúc các em lên đường học tập thật tốt.

Bà Nguyễn Thị Lan Phương (một phụ huynh) chia sẻ: “Trong 10 ngày tham gia học kỳ quân đội, phụ huynh chúng tôi không có tham vọng con em mình sẽ trở thành những thanh niên xuất sắc một cách toàn diện, nhưng chắc chắn con em chúng tôi sẽ có những thay đổi cơ bản về nhận thức và hành động, có những kiến thức và kinh nghiệm sống đáng quý, đó là hành trang quý báu cho các cháu sau này”.

Còn em Nguyễn Đỗ Lan Nhi (một "chiến sĩ nhí") thì bày tỏ, được tham gia "Học kỳ quân đội", nơi chúng em sẽ có được sự trải nghiệm bổ ích, với nhiều bài học hay và ý nghĩa về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Chúng em sẽ có được ý thức tự lập, tinh thần đoàn kết, biết đứng dậy sau những thất bại, đây là môi trường tốt giúp chúng em trưởng thành hơn.

Anh Ngô Vũ Thăng - Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu cho rằng, cơ sở vật chất tại nơi học chắc chắn sẽ không bằng tại gia đình, nhưng đây chính là môi trường để các em rèn luyện.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu cũng mong muốn, sau "Học kỳ quân đội", các bậc phụ huynh sẽ tiếp tục giáo dục các em và nuôi dưỡng những ước mơ, những thay đổi tích cực của các em.

Huỳnh Hải