Bắc Giang: Nghiêm cấm tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 1

Công bố thời gian xét tuyển vào lớp 1 trên địa bàn từ 1/8 đến 10/8, Sở GD-ĐT Bắc Giang nhấn mạnh các trường không được tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 1 dưới bất kỳ hình thức nào.

Sở này cho biết sẽ thực hiện các biện pháp tích cực để huy động 100% số trẻ 6 tuổi được đến trường, tạo mọi điều kiện để các trẻ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, dân tộc ít người và các đối tượng khác (trên 6 tuổi chưa ra lớp các năm học trước) vào lớp 1.

Kiên quyết không nhận những trẻ chưa đủ tuổi vào học lớp 1 nếu không đủ điều kiện theo Luật Phổ cập giáo dục tiểu học.

Với tuyển sinh vào lớp 6, thời gian cũng từ ngày 1 đến 10/8. Thực hiện thi tuyển 2 môn Văn, Toán với các trường phổ thông dân tộc nội trú các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế; ngày thi vào 29/6.

Với tuyển sinh vào lớp 10, sẽ thực hiện các phương thức tuyển thẳng, xét tuyển, thi tuyển. Học sinh tốt nghiệp THCS các trường phổ thông dân tộc nội trú các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế được đăng ký dự tuyển thẳng vào lớp 10 các trường THPT trong huyện có địa bàn tuyển sinh đúng hộ khẩu thường trú của học sinh đó.

Các môn thi vào 10 là toán, Văn và tiếng Anh.

Với các trường THPT ngoài công lập, trung tâm trực thuộc Sở, các trường chuyên nghiệp, dạy nghề có tuyển sinh lớp 10, Sở yêu cầu công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thủ tục và điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 trong tháng 6/2014.

Riêng với Trường THPT chuyên Băc Giang tuyển 327 học sinh. Thí sinh phải trải qua 2 vòng thi.

Các môn thi tuyển gồm: Văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên. Ngày thi vào 3/7/2014. Riêng môn tiếng Anh có yêu cầu kỹ năng nghe.

Theo Lập Phương
GD&TĐ