Bà Rịa - Vũng Tàu: Học sinh có thể nghỉ Tết đến 16 ngày

(Dân trí) - Ngày nghỉ Tết chính thức của học sinh tại Bà Rịa - Vũng Tàu là 14 ngày. Tuy nhiên, có thêm hai ngày cuối tuần trước ngày nghỉ chính thức nên có thể kỳ nghỉ kéo dài đến 16 ngày.

Sở GD-ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra thông báo về nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020. 

Cụ thể, các trường học và cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX  nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày, từ ngày 20/1/2020 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 Tết). 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Học sinh có thể nghỉ Tết đến 16 ngày - 1
Nhiều địa phương có thời gian nghỉ Tết kéo dài hơn nửa tháng

Tuy nhiên, ngày bắt đầu kỳ nghỉ là thứ 2 nên trước, nếu trường không học vào thứ 7, có thể học sinh nghỉ thêm hai ngày cuối tuần. Nâng tổng ngày nghỉ lên 16 ngày. 

Thời gian nghỉ của giáo viên và cán bộ quản lý trường học nhiều hơn đối với quy định chung được tính vào thời gian nghỉ hè 2020; thời gian nghỉ Tết của nhân viên nhiều hơn đối với quy định chung được tính vào thời gian nghỉ phép năm 2020.

Riêng các cơ quan quản lý giáo dục, bao gồm Sở GD- ĐT, các Phòng GD-ĐT được nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày: từ thứ Năm ngày 23/1 đến ngày 29/1 (tức từ 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 Tết). 

Như vậy, thời gian học sinh nghỉ Tết của Bà Rịa - Vũng Tàu bằng và cùng thời gian nghỉ Tết của học sinh tại TPHCM, đều có thể kéo dài đến 16 ngày. 

Hoài Nam