Ba học sinh Hà Nội quyên góp gần 1000 sách giáo khoa tặng học sinh vùng cao

Văn Hiền

(Dân trí) - Phương Linh cùng hai em là Phương Uyên và Hoàng Bách đã kêu gọi ủng hộ gần 1000 bộ sách giáo khoa cũ, mới cho học sinh vùng cao với dự án "Sách yêu thương".

Ba học sinh Hà Nội quyên góp gần 1000 sách giáo khoa tặng học sinh vùng cao - 1
Phương Uyên, Phương Linh, Hoàng Bách hào hứng phân loại các bộ sách giáo khoa.

Một tuần nay, tại tòa T2 - Times City (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhiều cư dân đã quen với hình ảnh ba bạn học sinh đóng hàng nghìn bộ sách giáo khoa cũ, mới và truyện tranh để tặng cho các bạn học sinh vùng cao.

Với mong muốn "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ" giúp đỡ cho các bạn học sinh khó khăn của vùng cao. Em Trần Phương Linh, Trần Phương Uyên và Trần Hoàng Bách (Trường Vinschool Times City) đã cùng nhau thực hiện dự án "Sách yêu thương" ngay trong ngày giãn cách xã hội.

Ba học sinh Hà Nội quyên góp gần 1000 sách giáo khoa tặng học sinh vùng cao - 2
Số sách giáo khoa được phân loại đánh dấu rõ từng lớp.
Ba học sinh Hà Nội quyên góp gần 1000 sách giáo khoa tặng học sinh vùng cao - 3
Những cuốn truyện còn mới cũng được các bạn nhỏ kêu gọi và ủng hộ.

Đây là một dự án thực sự có ý nghĩa của các con khi dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp và phải thực hiện giãn cách xã hội. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương, lòng sẻ chia với những trẻ em miền núi có hoàn cách khó khăn trước khi bước vào năm học 2021 - 2022.

Phương Linh chia sẻ: "Những bộ sách này sẽ phần nào đem lại sự ấm áp và nụ cười cho các bạn học sinh khó khăn của vùng núi. Cứ sau giờ học trực tuyến trên lớp, con cùng hai em lại miệt mài phân loại đóng thùng. Vất vả nhất là khâu vận chuyển sách lên nhà để phân loại, nhưng chỉ cần nghĩ đến những nụ cười của các bạn nhỏ khi nhận được những bộ sách giáo khoa này thì con không còn cảm thấy mệt mỏi nữa".

Dự án của ba học sinh đã được rất nhiều phụ huynh ủng hộ, có rất nhiều những bộ sách còn mới, đồ dùng học tập và cả truyện tranh. Chỉ trong vòng hơn 1 tuần đã quyên góp gần 1000 bộ, sau khi phân loại và đóng thùng số sách sẽ được chuyển đến tận tay của các học sinh khó khăn của tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu.